TP. Hồ Chí Minh bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Cập nhật: 08/08/2013
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh, tình hình cướp giật, xâm hại tài sản, tính mạng du khách trên địa bàn Thành phố ngày càng gia tăng.

Cụ thể, tính trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình cướp giật tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2012 (59 vụ), trong đó, số vụ cướp giật tại các khu vực trung tâm Thành phố như đường Đồng Khởi, Đông Du, Lê Thánh Tôn đang có xu hướng tăng. Tại các địa bàn trọng điểm như quận 1 xảy ra 36 vụ (tăng 6 vụ so cùng kỳ), khám phá 18 vụ, bắt 16 đối tượng. Tại quận 3 xảy ra 6 vụ (tăng 2 vụ so cùng kỳ), khám phá 3 vụ, bắt 3 đối tượng.

Tuy nhiên, trên thực tế, con số này sẽ còn cao hơn do đa số du khách đến Thành phố bị cướp giật, lừa đảo không báo với các cơ quan an ninh mà im lặng ra đi vì thời gian lưu trú ngắn, trong khi vụ việc điều tra thường không thể kết thúc sớm.

Bên cạnh đó, tình trạng đeo bám, chèo kéo khách du lịch, nạn ăn xin, bán hàng rong vẫn còn mặc dù các ngành chức năng, đơn vị đã tích cực chỉ đạo, liên kết, phối hợp với các lực lượng thanh niên xung phong, công an phường, dân quân tự vệ kiểm tra, xử lý nhiều đối tượng.

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, Thành phố đã có đường dây nóng của ngành công an cho an ninh du lịch và đã được triển khai trong 2 năm qua. Tuy nhiên, nhiều khách du lịch chưa biết được số này chính vì vậy, bà Hồng cho biết đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an Thành phố cần tăng cường thông tin tuyên truyền số đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, du khách biết và được trợ giúp trong trường hợp cần thiết.

Hiện nay, tình trạng taxi dù, taxi nhái vẫn còn hoạt động nhiều trên địa bàn Thành phố và chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để. Đối với tình trạng này Phó Chủ tịch đã chỉ đạo Hiệp hội Taxi cần thông tin rõ ràng về giá cả của các hãng taxi chính hãng và 12.000 taxi của các xe chính hãng phải dán lo go của Hiệp hội nơi thuận lợi nhất để người dân và du khách dễ dàng nhận biết. Đồng thời Thành phố sẽ tăng cường tuyên truyền rộng rãi trên báo chí, đài truyền hình cho người dân, du khách biết cách phân biệt được các xe chính hãng, xe dù, xe nhái, giá cả. Song song đó sẽ phải xử lý nghiêm các vi phạm để chấm dứt tình trạng xe dù, xe nhái trên địa bàn Thành phố.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch cho biết, UBND Thành phố đã giao cho Công an Thành phố triển khai đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn, trong đó tập trung vào các quận trung tâm như quận 1, 3, 5; phối hợp với UBND các quận trung tâm tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ, đảm bảo an ninh trên địa bàn, xây dựng hình ảnh điểm đến TP. Hồ Chí Minh không chỉ hấp dẫn mà còn an toàn, thân thiện trong lòng du khách./.

Nguồn: dangcongsan.vn