Hạ Long mạnh tay chặn nhũng nhiễu khách du lịch

Cập nhật: 30/10/2013
TP.Hạ Long quyết liệt phá dỡ các hàng quán tạm bợ, thu giữ biển quảng cáo lấn chiếm, xử lý hàng rong, đánh giày đeo bám, mời chào du khách.

Sau 1 năm tăng cường thực hiện các biện pháp trên, môi trường kinh doanh du lịch ở “Thành phố di sản” đã có nhiều cải thiện đáng kể, tình trạng bán hàng rong, ăn xin chèo kéo khách, lấn chiếm vỉa hè dần được xóa bỏ.

 

Cùng với công tác tuyên truyền, Hạ Long liên tục tăng cường thắt chặt công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị vào tất cả các ngày trong tuần, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

 

Tính riêng trong tháng 9/2013, thành phố đã thu giữ 100 biển quảng cáo để sai quy định, phá dỡ 60 hàng quán tạm bợ vi phạm trật tự đô thị; xử lý trên 100 kg rau, củ, quả lấn chiếm lòng đường, vỉa hè bán rong. Đặc biệt, Hạ Long cũng đã xử lý 40 trường hợp bán hàng rong đeo bám du khách, 25 trường hợp đánh giày đeo bám khách du lịch nước ngoài.

 

Cùng với đó, Hạ Long còn tổ chức kiểm tra, thu gom các đối tượng ăn xin, tâm thần, lang thang đưa vào cơ sở quản lý hoặc trả về địa phương nơi cư trú theo quy định của nhà nước.

 

 

Hạ Long quyết liệt xóa bỏ tình trạng bán hàng rong, chèo kéo du khách trên Vịnh Hạ Long. Ảnh QNP

 

Theo báo cáo mới nhất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính từ đầu năm 2013, Quảng Ninh đón trên 6,5 riệu lượt khách, đạt 87,4% kế hoạch năm và tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch tính chung 10 tháng năm 2013 ước đạt 4.204 tỷ đồng, đạt 80,4% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ.

 

Để tiếp tục phát huy thế mạnh du lịch, Quảng Ninh đang tiếp tục mạnh tay quản lý môi trường du lịch, đem đến khách du lịch không gian nghỉ ngơi thoải mái, an toàn và thân thiện.

 

Trong thời gian tới, Quảng Ninh sẽ sớm ban hành các quyết định thành lập các ban chỉ đạo về du lịch; xây dựng quy định quản lý môi trường kinh doanh du lịch tại chính địa phương mình, giao trách nhiệm cho người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm trong du lịch.

B. An

Nguồn: http://vietnamnet.vn