Đưa ô tô điện phục vụ du lịch

Cập nhật: 14/04/2014
Báo cáo trình Thủ tướng về kết quả thực hiện Dự án thí điểm sử dụng xe chạy năng lượng điện phục vụ khách du lịch, Bộ GTVT đánh giá cao loại phương tiện góp phần cải thiện môi trường này, song cũng kiến nghị cần hạn chế nhằm đảm bảo ATGT.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, hiện nay có 4 địa phương được Thủ tướng đồng ý cho thực hiện thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ khách tham quan du lịch là Hà Nội, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa), thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và TP Đồng Hới (Quảng Bình - sẽ hoạt động trong quý II-2014) với tổng số 621 xe.

 

 
 
Ô tô điện phục vụ du lịch tại Hà Nội

 

Theo Bộ GTVT, ô tô điện phục vụ du lịch góp phần cải thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch, tạo điều kiện cho du lịch phát triển đồng bộ và hạn chế phương tiện mô tô 2 bánh hoạt động trong khu phố cổ, khu du lịch, nâng cao cảnh quan và văn minh đô thị… Loại phương tiện này đem lại hiệu quả cả về mặt xã hội, kinh tế và ý nghĩa bảo vệ môi trường, trật tự giao thông đô thị.

 

Tuy nhiên, do chưa có quy định số lượng xe tối đa được phép hoạt động tại một địa phương nên có nơi đã đầu tư lượng xe quá nhiều so với nhu cầu thực tế dẫn đến việc kiểm soát và quản lý có nhiều bất cập (Cửa Lò có 110 xe, Sầm Sơn có 431 xe). Đáng chú ý là một số địa phương như Đà Nẵng, Lào Cai chưa được phép thí điểm nhưng đã tự động đưa xe điện vào hoạt động gây sự không đồng bộ trong thực hiện quy định pháp luật.

 

Vì vậy, trong văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT cho rằng về lâu dài cho phép bổ sung xe ô tô điện vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hẹp là khu phố cổ, nội thành, nội thị các tỉnh, thành phố và đưa vào quy định trong Luật giao thông đường bộ.

 

Trước mắt giao UBND các tỉnh, thành phố có nhu cầu lập dự án trình Thủ tướng. Trong đó cần xây dựng phương án tổ chức mạng lưới tuyến xe điện 4 bánh phục vụ khách du lịch trên địa bàn; phạm vi chỉ cho phép phương tiện này hoạt động tại khu du lịch, phố cổ; quy mô đầu tư xe điện trên địa bàn phải hợp với thực trạng giao thông, số lượng tối đa không quá 150 xe để đảm bảo sự kiểm soát, tránh đầu tư tràn lan gây mất trật tự an toàn giao thông.

 

Bộ GTVT cũng kiến nghị Thủ tướng cho Bộ này được ban hành quy định về quản lý, đăng kiểm với xe điện; giao Bộ Công an cấp đăng ký, biển số cho lại xe điện 4 bánh, xử phạt khi chở quá số người so với số chỗ ngồi tương ứng.

 

Châu Như Quỳnh

Nguồn: Dân trí