Doanh nghiệp nói không với sừng tê giác

Đại diện 50 doanh nghiệp cùng nói KHÔNG với việc mua, bán, vận chuyển và sử dụng sừng tê giác tại Việt Nam.

Cá mập xuất hiện ở vịnh Vân Phong

"Tín hiệu vui về môi trường": Đó là nhận định của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn, Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, trước thông tin cá mập xuất hiện tại vùng biển vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh.

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch tại khu Quần thể danh thắng Tràng An

Quần thể danh thắng Tràng An có diện tích khoảng 12.000ha, là tổ hợp của các điểm du lịch trọng điểm của tỉnh như: Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, Khu tâm linh núi-chùa Bái Đính, Khu du lịch Tam Cốc- Bích Động. Mỗi khu, điểm du lịch ở đây có những thế mạnh, sản phẩm du lịch riêng, do đó đã có sức hút rất lớn đối với khách du lịch trong thời gian qua.

Điển hình về Du lịch có trách nhiệm - VITM 2014

Dự án EU sẽ một lần nữa hỗ trợ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) được tổ chức từ ngày 3/4 - 6/4/2014 tại Hà Nội.

Hội Đền Hùng từ chối cờ và khinh khí cầu khổng lồ

Bánh chưng, bánh dày kỷ lục cũng như các lễ vật mang tính phô trương, nhằm quảng bá cho doanh nghiệp sẽ bị từ chối ở lễ Giỗ Tổ năm nay.

Phát hành bộ tem về chủ đề bảo vệ động vật đang suy giảm

Ngày 1/4, Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức phát hành bộ tem chuyên đề “Ếch cây” gồm năm mẫu tem khổ 43x32 mm với tổng giá mặt 31.500 đồng.

Toàn thế giới tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014

Các công trình mang tính biểu tượng cùng hàng tỷ người dân trên thế giới đã lần lượt tắt bóng điện vào tối 29/3 (theo giờ các địa phương) để hưởng ứng sự kiện "Giờ Trái Đất" do Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) tổ chức vào tối thứ bảy cuối cùng của tháng Ba hàng năm.

34 triệu USD giúp Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

Chiều 28/3, tại trụ sở Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) ở Rome (Italy), IFAD đã ký hiệp định tài trợ 34 triệu USD cho Việt Nam.

TP.HCM khuyến khích sinh viên tái sử dụng, tái chế chất thải

Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Ngày hội tái chế chất thải lần thứ bảy năm 2014 sẽ được tổ chức từ ngày 16-20/4.

Những con số về Giờ Trái Đất Xanh 2014

Giờ Trái Đất Xanh 2014 đã ghi nhận số nước tham gia đông nhất từ trước đến nay, trở thành chiến dịch về biến đổi khí hậu có số người tham gia lớn nhất toàn cầu.