Ứng phó biến đổi khí hậu là một nhiệm vụ hàng đầu

Tại Diễn đàn quốc gia lần thứ ba về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải khẳng định thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu là một nhiệm vụ hàng đầu.

Công bố đường dây nóng về an ninh trật tự du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 5027/UBND-TM ngày 20/9/2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn đề nghị Sở Thông tin Truyền thông phối hợp, chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng (các báo, đài truyền hình và đài truyền thanh của Thành phố Hồ Chí Minh) thông tin truyên truyền rộng rãi trong công chúng về đường dây nóng của các đơn vị về giải quyết những vấn đề liên quan an ninh trật tự du lịch.

ASEAN nỗ lực quản lý bền vững các khu bảo tồn

Mới đây, tại Hội nghị Công viên Di sản Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 4, diễn ra tại thành phố Tagaytay, Philippines, ASEAN đã kêu gọi tăng cường bảo vệ các khu bảo tồn trong khu vực để bảo tồn các hệ sinh thái quan trọng, môi trường sống của các loài động thực vật, trước áp lực của con người ngày một tăng lên các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Hội thảo quốc tế bảo tồn linh trưởng ở Đông Dương

Ngày 9/10, Hội thảo quốc tế về bảo tồn các loài linh trưởng ở Đông Dương do Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp (EPRC), Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp với Hội động vật Frankfurt (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức đã diễn ra tại tỉnh Ninh Bình, thu hút 80 chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế tham dự.

Thằn lằn tuyệt chủng 50 năm 'tái xuất'

Các nhà khoa học vừa phát hiện con thằn lằn Pinocchio với chiếc mũi dài được cho là đã tuyệt chủng cách đây 50 năm tại một khu rừng sương mù ở Ecuador.

Hướng tới tăng trưởng xanh: Thách thức và giải pháp cho Việt Nam

Sáng 8/10, tại Hà Nội, Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) phối hợp cùng Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) tổ chức Hội thảo "Mô hình tăng trưởng: Thách thức, giải pháp và xu thế".

Nước - nhân tố then chốt cho sự phát triển bền vững

Nước đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững, đặc biệt trong vấn đề an ninh lương thực, biến đổi khí hậu và sức khỏe con người.

Hậu Giang: Nhiều loài chim trong sách đỏ về sinh sống

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang, nhờ làm tốt công tác quy hoạch, bảo tồn nên môi trường sống ở Hậu Giang được cải thiện, dần trở lại phong cảnh hoang dã, thu hút nhiều loài chim quý hiếm nằm trong diện bảo tồn, Sách đỏ, về sinh sống, sinh sản ngày một nhiều.

Phong Nha-Kẻ Bàng đón khách sau "siêu bão" số 10

Ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết mặc dù bão số 10 gây hư hại nặng nề hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng của Vườn nhưng cán bộ và nhân viên của Vườn đã khẩn trương khắc phục hậu quả và chính thức đón du khách trong và ngoài nước trở lại tham quan tại các điểm du lịch của Vườn Quốc Gia Phong Nha-Kẻ Bàng từ ngày 3/10 vừa qua, sau gần một tuần ngừng hoạt động do bão, lũ.

Indonesia: 4 bước phát triển thân thiện với môi trường

Tại Hội nghị Quốc tế về Phát triển bền vững (ICSD) do Indonesia phối hợp với Mạng lưới các Giải pháp Phát triển Bền vững Liên hợp quốc (SDSN) tổ chức bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Bali ngày 6/10, nước chủ nhà đã đề xuất 4 bước cho phát triển thân thiện với môi trường.