Ngọc trai - Sản phẩm du lịch độc đáo của Phú Quốc

Gần 20 năm hình thành và phát triển, nghề nuôi cấy ngọc trai ở đảo Phú Quốc (Kiên Giang) theo công nghệ Australia và Nhật Bản đã tạo cho hòn đảo này một sản phẩm du lịch độc đáo, phục vụ nhu cầu mua sắm làm trang sức, quà kỷ niệm của du khách trong nước, quốc tế khi đến với đảo ngọc.

Sắp Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội

Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hà Nội, Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2013, với chủ đề Hội tụ tinh hoa làng nghề truyền thống sông Hồng, sẽ diễn ra từ ngày 9-12/10, tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

Việt Nam - Hàn Quốc: Chia sẻ kinh nghiệm về đánh giá tác động môi trường

Vừa qua, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Đánh giá Tác động Môi trường Hàn Quốc tổ chức Hội thảo khoa học “Quy hoạch môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học trong đánh giá tác động môi trường”.

Vườn Quốc gia Xuân Sơn: Gắn bảo vệ rừng với phát triển du lịch

Vườn Quốc gia Xuân Sơn nằm trên địa bàn huyện Tân Sơn (Phú Thọ), có hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi (một trong những hệ sinh thái điển hình của miền Bắc Việt Nam) với kiểu rừng nhiệt đới. Đặc biệt, nơi đây còn tồn tại khá nhiều loài động, thực vật quý hiếm có giá trị trong nghiên cứu khoa học cũng như bảo tồn nguồn gen, đồng thời là điểm đến lý tưởng của du khách ưa khám phá, thích nét đẹp nguyên sơ, hoang dã.

Tạo hình ảnh đẹp cho du lịch Việt Nam

Liên tục có mức tăng trưởng cao về lượng khách quốc tế và doanh thu du lịch, nhưng thời gian gần đây, các số liệu cho thấy lượng du khách quốc tế đang có chiều hướng chững lại và chỉ tăng nhẹ.

Chạy thử nghiệm tàu du lịch sử dụng dầu diesel sinh học

Để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng dầu diesel sinh học trên các tàu du lịch đang hoạt động trên Vịnh Hạ Long, ngày 15-8, Ban Quản lý dự án JICA-VNU BIOMASS đã tổ chức chạy thử nghiệm tàu du lịch Victory Star QN-8888 (Công ty TNHH Vận chuyển khách Bài Thơ) có sử dụng dầu diezel sinh học.

''Đà Lạt của Huế’’ thành bãi hoang tàn

Rừng Thiên An vốn được mệnh danh là “Đà Lạt của Huế” với thảm thông xanh và hồ nước Thủy Tiên thơ mộng. Hơn 10 năm trước, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao khu rừng cảnh quan này cho một doanh nghiệp xây dựng Trung tâm vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên. Nhưng chỉ sau vài năm hoạt động, khu khu du lịch này đã trở thành một bãi hoang tàn.

Liên hoan Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội: Quy mô khoảng 400 gian hàng

Theo Sở VH,TT&DL Hà Nội, Liên hoan Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2013 với chủ đề "Hội tụ tinh hoa làng nghề truyền thống sông Hồng" sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12-10 với quy mô khoảng 400 gian hàng.

Thống nhất quan điểm thành lập Khu bảo tồn núi đá vôi Kiên Lương

Chiều 12/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Sinh thái học miền Nam, Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) và UBND tỉnh Kiên Giang đã cùng phối hợp tổ chức Hội thảo đề xuất thành lập Khu bảo tồn núi đá vôi Kiên Lương (huyện Kiên Lương, Kiên Giang).

Đa dạng sinh học ở Việt Nam đang bị suy thoái trầm trọng

Ngày 15/8, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và Hiệp hội Đánh giá Tác động Môi trường Hàn Quốc phối hợp tổ chức Hội thảo Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 4 về “Quy hoạch môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học trong đánh giá tác động môi trường” với sự tham dự của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực môi trường hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.