Miền Trung hướng đến môi trường du lịch văn minh, lành mạnh

Trong hai ngày 23 và 24-8, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã có các buổi làm việc tại thành phố Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam về công tác quản lý môi trường, đảm bảo ANTT, an toàn cho khách du lịch, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 sắp tới dự báo lượng khách du lịch sẽ tăng cao, dễ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, an toàn, gian lận, ép giá, chèo kéo, đeo bám khách du lịch...

''Cò'' du lịch hoành hành làm xấu hình ảnh Đà Lạt

Thời gian qua, khách du lịch đến với TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng luôn phải lo ngại tình trạng bắt chẹt từ những đối tượng là “cò” du lịch. Thung lũng tình yêu là một trong những điểm đến được đông đảo du khách lựa chọn khi đến với Đà Lạt. Tuy nhiên, khi vừa bước xuống xe, trước điểm bán vé của điểm du lịch này du khách đã bị “cò” mứt, “cò” phòng khách sạn và đối tượng bán hàng rong đeo bám.

Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ để giải quyết ô nhiễm môi trường

​Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường của thành phố Hà Nội mặc dù đã được chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt là sau khi điều chỉnh địa giới hành chính (8/2008), song do khối lượng công việc nhiều, trong khi lực lượng mỏng và năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý về môi trường tại nhiều đơn vị còn yếu, nên hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đặt ra còn thấp.

Tôn tạo gần khu di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác

UBND TP.HCM đã ra quyết định duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 tái hiện, tôn tạo khu di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác – Cần Giờ thuộc xã Long Hòa, huyện Cần Giờ. Theo đó, tổng diện tích khu vực quy hoạch là 1.945,03 ha, quy mô đáp ứng 1.000 lượt khách tham quan/ngày.

Lào Cai: Xã Bản Vược rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường

Từ lâu, người ta đã vô tình gọi khu vực dưới chân cầu Bản Vược, thuộc km 0, gần chợ Bản Vược (Bát Xát) là “khu bãi rác” vì rác thải sinh hoạt của nhiều hộ dân khu vực đều dồn tụ về đây thành nhiều đống lớn, tràn xuống cả suối Bản Vược gây ô nhiễm môi trường.

Ngày Môi trường Văn hóa – Du lịch tỉnh An Giang năm 2013

Diễn ra từ ngày 23 đến 30-8, tại TP Long Xuyên và Châu Đốc, những môi trường văn hóa – du lịch tỉnh An Giang năm 2013 là một trong những hoạt động hàng năm nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hành động về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội, các doanh nghiệp và du khách tham quan; thúc đẩy ngành du lịch phát triển gắn liền với công tác bảo vệ môi trường.

Kiên Giang hướng tới nền kinh tế xanh thân thiện với môi trường

Tỉnh Kiên Giang xây dựng chương trình hành động bảo vệ môi trường từ nay đến năm 2020 để kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy giảm đa dạng sinh học, nhằm đảm bảo chất lượng môi trường sống, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường theo tinh thần nội dung Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI).

Du lịch ĐBSCL phát huy các thế mạnh để hút khách

Nhằm phát huy thế mạnh du lịch, tăng tính hấp dẫn với du khách, các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang liên kết, thực hiện các biện pháp để đẩy mạnh "ngành công nghiệp không khói."

Phát triển làng nghề nuôi rắn Lệ Mật gắn với du lịch

Vấn đề phát triển làng nghề nuôi rắn Lệ Mật gắn với du lịch, ẩm thực đã được đưa ra tại Hội nghị phát triển du lịch do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Long Biên tổ chức chiều 23/8.

An Giang: Tổ chức những ngày môi trường Văn hóa – Du lịch

Từ ngày 23 đến 30/8, Những ngày môi trường Văn hóa – Du lịch tỉnh An Giang năm 2013 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động phong phú.