Gắn bảo tồn đa dạng sinh học với sinh kế cộng đồng trên đầm phá Tam Giang

Đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thành lập 7 khu bảo vệ thủy sản trên đầm phá Tam Giang, với 222,7 ha mặt nước. Việc xây dựng các khu bảo vệ thủy sản trên đầm phá Tam Giang không chỉ giúp ngư dân có thêm thu nhập từ hoạt động khai thác các nguồn lợi thủy sản mà con nâng cao ý thức bảo tồn đa dạng sinh học.

Tăng cường bảo tồn động vật hoang dã ở Việt Nam

Chiều ngày 15/10, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức hội thảo "Tăng cường bảo tồn động vật hoang dã ở Việt Nam". Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường T.S Nguyễn Thế Đồng tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Cần có cơ chế bảo tồn cây di sản Việt Nam

Vừa qua, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE), Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật (VUSTA) và Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ (Hà Nội) phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm sự kiện bảo tồn cây di sản Việt Nam.

Chương trình khảo sát liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng

(TITC) Để chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013, Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch các tỉnh, Thành phố: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch, liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng.

Hà Nội: Hoàn thành tu bổ ngôi đình thờ Tổ nghề da giày

Sáng 8/10, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội và UBND phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) tổ chức lễ khánh thành đình Phả Trúc Lâm, ngôi đình thờ ông tổ nghề da giày tại 40 Hàng Hành sau thời gian tu bổ, tôn tạo.

Hà Giang: Ban hành Quy chế quy định quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

Mới đây, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quy chế quy định quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn bao gồm các di sản địa chất, di sản văn hóa, đa dạng sinh học, các cá nhân, các tổ chức, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, bảo tồn, tôn tạo và phát triển trong khu vực Công viên địa chất.

27 tỷ đồng trùng tu tháp Chăm

Đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở tỉnh Ninh Thuận xúc động và rất đỗi vui mừng bởi hai di tích tháp cổ kính: Tháp Pô Klong Garai tọa lạc tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và tháp Pô Rômê tọa lạc tại thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã được Đảng, Nhà nước và tỉnh quan tâm đầu tư hơn 27 tỷ đồng trùng tu trước ngày hội văn hóa thể thao du lịch gắn với lễ hội Katê của đồng bào trong năm 2012.

Phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm cho ngành du lịch

Ngày 11/10, tại thành phố Huế đã diễn ra Hội thảo "Phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm cho ngành du lịch" trong khuôn khổ dự án phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mekong mở rộng, do Ban quản lý dự án Mê kông tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức.

Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Chiều 12/10, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo góp ý cho Dự thảo “Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Du lịch cộng đồng ở miền quan họ

Đối với người dân Bắc Ninh, loại hình du lịch này còn khá mới mẻ. Song, qua gần 2 năm triển khai thí điểm mô hình phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn 3 xã Đình Tổ, Phù Lãng và Hòa Long đã mang lại những hiệu quả bước đầu trong việc thay đổi nhận thức của người dân địa phương về phương thức làm du lịch ngay tại gia đình, làng xóm, quê hương mình.