Đình chỉ hoạt động tàu du lịch "chặt chém" du khách

Cập nhật: 22/01/2018
Do có hành vi "chặt chém" du khách trên hành trình tham quan Vịnh Hạ Long, tàu Hải Long 16 (QN 4248) đã bị các cơ quan chức năng chính thức đình chỉ hoạt động 10 ngày.

Ngày 15/1, trong hành trình tham quan Vịnh Hạ Long, thuyền trường tàu Hải Long 16 (QN 4248) là ông Bùi Văn Thảo đã thu tiền cao hơn giá niêm yết của 7 du khách nước ngoài là 1.260.000 khi đưa khách tham quan, sử dụng dịch vụ chèo đò ở Ba Hang. Lực lượng chức năng của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long thực hiện giám sát hoạt động tàu du lịch đã phát hiện sự việc và xử lý kịp thời, bảo vệ quyền lợi của du khách.

Các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp xử lý mạnh tay nhằm lập lại trật tự, môi trường kinh doanh, bảo vệ du khách tham quan Vịnh Hạ Long. (Ảnh minh họa)

 

Ông Phạm Đình Huỳnh, Phó Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cho biết: Để đảm bảo công tác quản lý môi trường du lịch, Ban Quản lý đã đề nghị từ chối cấp phép rời bến, đình chỉ hoạt động đối với tàu du lịch Hải Long 16, có biện pháp xử lý đối với thuyền trường và đề nghị các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp xử lý cụ thể.

Theo thông tin từ Cảng vụ đường thủy nội địa, ngày 18/1 đơn vị đã có văn bản chỉ đạo các đại diện Cảng vụ từ chối cấp phép đối với tàu du lịch Hải Long 16 (QN 4248) 10 ngày kể từ 20/1/2018; không cho phép ông Bùi Văn Thảo, thuyền trưởng tàu Hải Long 16 có tên trong danh bạ thuyền viên làm việc trên tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long 6 tháng kể từ 20/1/2018, đồng thời, yêu cầu thu hồi thẻ ra vào cảng đối với thuyền trưởng này.

Đây là hoạt động quyết liệt của các cơ quan chức năng nhằm lập lại trật tự, môi trường kinh doanh du lịch, bảo vệ quyền lợi du khách.

Hà Phong

Nguồn: Báo Quảng Ninh