14.000 ha rừng U Minh Hạ trước nguy cơ cháy

Cập nhật: 17/03/2009
Theo báo cáo của Chi cục kiểm lâm Cà Mau, 14.000 ha rừng tràm U Minh Hạ, Cà Mau đang đứng trước nguy cơ cháy rất cao do thời tiết khu vực Nam bộ đang vào mùa khô, nắng nóng rất gay gắt. Thời gian gần đây thời tiết ở Cà Mau khá khắc nghiệt, nhiệt độ ban ngày ở mức 38 độ C, nên nước ở chân rừng rút rất nhanh, rừng bị khô nước dễ xảy ra cháy.

Diện tích rừng bị khô nặng tập trung ở khu vực rừng quốc gia; Công ty lâm nghiệp U Minh Hạ và rừng ở xã Khánh Bình Tây Bắc. Trong số đó có 10.000 ha ở mức báo động cấp 2, trên 3.000 ha ở mức báo động cấp 3, gần 1.000 ha ở mức báo động cấp 4.

Trước tình hình trên, các công ty lâm nghiệp cũng như Vườn Quốc gia phải huy động 200 nhân công tại chỗ, phối hợp với lực lượng nhân viên kiểm tra, túc trực trên các chòi canh lửa 24/24 giờ, ngoài ra còn tập trung gần 1.000 lực lượng khác trên tinh thần tham gia chữa cháy kịp thời khi được lệnh.

Hiện nay vườn quốc gia đã được trang bị đầy đủ như ống dẫn nước, máy bơm nước, hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện chuyên chở lực lượng chữa cháy.

Do điều kiện đặc thù của rừng tràm U Minh Hạ, mùa khô năm nào cũng xảy ra cháy. Nếu quản lý, canh chừng tốt thì cháy sẽ được phát hiện sớm, khống chế nhanh, hậu quả không lớn, ngược lại nếu chủ quan, mất cảnh giác thì tình hình sẽ nghiêm trọng. Với phương châm “4 tại chỗ“ tỉnh Cà Mau phấn đấu không để xảy ra cháy rừng./.

Nguồn: (TTXVN/Vietnam+)