Vịnh Hạ Long vươn lên dẫn đầu cuộc bình chọn của NewOpenWorld

Cập nhật: 28/05/2009
Đến 17 giờ ngày 25/5/2009, theo thông tin cập nhật tại trang web chính thức www.new7wonders.com của tổ chức NewOpenWorld (NOW), Vịnh Hạ Long đã vươn lên đứng thứ 1/25 danh thắng ở bảng G.

Đứng tiếp theo Vịnh Hạ Long lần lượt là bãi biển Cox's Bazaar (Bangladesh), rạn san hô ngầm Great Barrier Reef (Australia và Papua New Guinea).

Lọt vào giai đoạn 2 của cuộc bầu chọn có 261 di sản, danh thắng. Đặc biệt, trong giai đoạn 2 này mỗi quốc gia chỉ còn có 1 di sản được tham gia bầu chọn.
 
 NOW đã chia các danh thắng trên thành 7 bảng bảng: bảng A gồm phong cảnh thiên nhiên rộng lớn; bảng B là gồm các đảo; bảng C gồm các núi, núi lửa; bảng D gồm các hang động, núi đá, thung lũng; bảng E gồm các cánh rừng, công viên quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; bảng F gồm các hồ, sông, thác nước và bảng G gồm thắng cảnh ở biển, bãi biển...
 
 Theo dự kiến trong tháng 7/2009, cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới sẽ bước vào giai đoạn quyết định để chọn 77/261 danh thắng có số phiếu cao nhất. Tiếp đó Ban tổ chức sẽ lựa chọn ra 21 kỳ quan để từ đó bầu chọn ra 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.
 
 Hiện Ban vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long đang tích cực triển khai tuyên truyền, quảng bá vẻ đẹp của di sản 2 lần được UNESCO công nhận này tới bạn bè trong và ngoài nước để kêu gọi bầu chọn.
 
 Đây cơ hội tốt để Việt Nam giới thiệu với thế giới không chỉ nổi tiếng với những trang sử hào hùng mà Việt Nam còn là một đất nước có thiên nhiên kỳ vĩ với một nền văn hoá đa dạng.
 
 Để tạo thuận lợi cho du khách đến thăm Vịnh Hạ Long, Ban quản lý vịnh đã tích cực tổ chức sắp xếp, chỉnh trang lại các nhà bè, phương tiện vận chuyển khách du lịch trên vịnh; thực hiện nghiêm chỉnh văn minh thương mại để tạo chuyển biến trong đổi mới chất lượng dịch vụ phục vụ du lịch.

Nguồn: TTXVN