Đạp xe hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 2009

Cập nhật: 26/05/2009
Sáng 24/5/2009 tại hồ Ngọc Khánh, Hà Nội, Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học thuộc Tổng cục Môi trường phối hợp với Câu lạc bộ Đạp xe vì môi trường (C4E) tổ chức Chương trình phát động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 2009 với chủ đề “Sinh vật ngoại lai xâm hại”, giúp cộng đồng thay đổi từ nhận thức đến hành vi.

“Sinh vật ngoại lai xâm hại” là nguyên nhân chính gây suy giảm đa dạng sinh học. Chúng có thể gây hại đến các loài bản địa thông qua cạnh tranh nguồn thức ăn (động vật); ngăn cản khả năng gieo giống, tái sinh tự nhiên của các loài bản địa  thực vật) do khả năng phát triển nhanh, mật độ dày đặc; cạnh tranh tiêu diệt dần loài bản địa, làm suy thoái hoặc thay đổi tiến tới tiêu diệt luôn cả loài bản địa. Tại Việt Nam đã có những sinh vật ngoại lai xâm hại như ốc bươu vàng, cây trinh nữ, cá hổ pirama hay còn gọi là cá kim cương… làm thiệt hại nhiều tiền của, mất nhiều công sức để tiêu diệt chúng, gây ảnh hưởng đến sản phẩm nông nghiệp, đa dạng sinh học.

Trước tình hình đó, Chương trình phát động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học – Sinh vật ngoại lai xâm hại nhằm mục đích truyền thông cho cộng đồng về sự nguy hại của sinh vật ngoại lai, để cộng đồng thay đổi từ nhận thức đến hành vi để bảo vệ tốt hơn đa dạng sinh học của nước ta và bảo vệ môi trường.

Hội viên Hội Đạp xe vì môi trường được chia thành 2 nhóm đã đạp xe diễu hành trên nhiều tuyến phố, xuất phát từ hồ Ngọc Khánh đến công viên Bách Thảo.

Nguồn: nea.gov.vn