Cua đá Cù Lao Chàm được bảo vệ bằng dự án trị giá 50.000 USD

Cập nhật: 12/08/2009
Thông tin trên đã được ông Trương Văn Bay, phó chủ tịch thành phố Hội An (Quảng Nam) tiết lộ. Theo đó, chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc (UNEP) đã đồng ý hỗ trợ 50.000 USD cho chương trình khoanh vùng nơi loài cua đá sinh sống trên Cù Lao Chàm để nghiên cứu, tìm hiểu đời sống và bảo vệ loại động vật này.

Thời gian qua, các chuyên viên, nhà khoa học của UNEP đã đến đảo Cù lao Chàm nghiên cứu, tìm hiểu về sự phát triển của loài cua đá. Các nhà khoa học cho biết, cua đá Cù Lao Chàm là một trong những loài cua rất lạ so với cua đá ở những nơi khác, ngoài ăn những lá cây mang trong mình chất dược liệu thuốc quý đang sống trên đảo. Cua đá còn đóng góp rất quan trọng trong phần làm đa dạng, phong phú vào danh sách sinh học của khu “dự trữ sinh quyển thế giới” này.

Thế nhưng, cua đá đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt ráo riết để phục vụ nhu cầu ẩm thực của khách du lịch.

Chương trình sẽ bảo tồn và khai thác loài cua này theo tuổi của chúng. Cua đá đến tuổi khai thác, bán phải có dán tem trên lưng để bảo vệ thương hiệu. Ngoài ra, UBND thành phố Hội An đã có chỉ thị, kể từ cuối tháng 8 này, cấm tất cả mọi hình thức săn bắt cua đá, đồng thời thành phố hỗ trợ vốn cho những người sống bằng nghề săn bắt để chuyển đổi nghề nghiệp.

 

Nguồn: VnMedia