Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam: Thông điệp bảo tồn vốn văn hóa dân tộc

Cập nhật: 09/11/2012
Từ ngày 6-12/11, tại khu vực công viên bờ biển trước khách sạn Novotel, Nha Trang diễn ra triển lãm ảnh Di sản Việt Nam do Tạp chí Vietnam Heritage và Hội Di sản văn hóa (DSVH) TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Hơn 100 tác phẩm nhiếp ảnh tham gia triển lãm là những góc nhìn đầy sáng tạo của các tay máy cùng hướng đến thông điệp bảo tồn vốn văn hóa dân tộc.

Được phát động rộng rãi trong phạm vi toàn quốc, cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam chính thức khởi xướng từ tháng 6-2012 và nhanh chóng nhận được sự tham gia của hàng trăm tay máy chuyên và không chuyên. Từ hơn 2.890 tác phẩm gửi về dự thi, Ban tổ chức đã chọn hơn 100 bức ảnh để triển lãm.

Những khoảnh khắc đầy xúc cảm

Sau những ngày triển lãm tại Phan Thiết (Bình Thuận), Cần Thơ, triển lãm đã đến với phố biển Nha Trang và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là du khách quốc tế. “Tôi cảm thấy rất thú vị khi xem những bức ảnh này. Qua đây, tôi biết được nhiều điều về đất nước Việt Nam, đặc biệt là vấn đề môi sinh, môi trường. Có thể thấy, mỗi vùng miền của các bạn đều có những nét độc đáo riêng về cuộc sống, con người”, chị Becky Darke - du khách người Anh chia sẻ.

Khách du lịch xem ảnh tại triển lãm Di sản Việt Nam.

Những tác phẩm được lựa chọn để triển lãm đều là những khoảnh khắc chân thực của cuộc sống. Người nghệ sĩ đã thổi hồn vào mỗi bức ảnh làm rung động cảm xúc người xem. Đó có thể là vẻ đẹp kỳ vĩ của phong cảnh thiên nhiên, đất nước như các tác phẩm: Chang chang cồn cát (Nguyễn Hùng Vương), Khoảnh khắc Hạ Long (Nguyễn Phụng Chí), Cấu tạo đá Việt Nam (Lê Thị Diễm Phúc), Hệ sinh thái biển (Hoàng Trung Thủy), Mây núi Đồng Văn (Kim Mạnh)... Hay bộ ảnh Tây Nguyên màu xám (Nguyễn Na Sơn), Tàn sát loài khỉ (Lê Hoài Phương) cùng những bức ảnh ghi lại cảnh lụt lội ở phố cổ Hội An, rác thải trên vịnh Hạ Long... như một lời cảnh báo về ý thức của con người trước sự sống còn của thiên nhiên.

Mảng đề tài về phong tục tập quán, lễ hội là những câu chuyện bằng hình ảnh khá thú vị về tâm linh, tín ngưỡng của người dân các vùng miền khác nhau trên đất nước ta. Từ lễ hội đánh cầu bùn đến lễ tảo mộ của người Chăm Bani; từ lễ đả ngư ở vùng ngoại thành Hà Nội đến lễ chọi trâu ở Hải Phòng; từ chợ phiên Cán Cấu ở Lào Cai đến tục căng tai của người Stiêng ở Tây Nguyên... đều được các nhiếp ảnh gia ghi lại một cách sinh động, đầy màu sắc và cảm xúc. Những bức ảnh về các công trình kiến trúc, sân khấu tuy ít, nhưng cũng để lại dấu ấn riêng qua kỹ thuật xử lý ánh sáng, sắc độ để mang đến cho khán giả những cảm nhận vừa mới lạ vừa cổ kính về các công trình: bưu điện TP. Hồ Chí Minh, chùa Cầu, đại nội Huế...

Sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang xem ảnh tại triển lãm Di sản Việt Nam.

Trong triển lãm, các tác phẩm thể hiện cuộc sống sinh hoạt, lao động của người dân, những nét văn hóa ngày xưa còn lưu giữ, các nghề truyền thống chiếm số lượng lớn. Tuy nhiên, ở đề tài này ít có tác phẩm đặc sắc, nhiều tác phẩm trong đó đã quen thuộc với công chúng như: Đường làng ngõ xóm (Lại Diễn Đàm), Đảo Yến Nha Trang (Nguyễn Văn Tâm), hay bức ảnh 3 em bé người H’mông chơi bong bóng dưới màn sương mù... Tư duy nghệ thuật ở những bức ảnh thuộc đề tài này ít tính sáng tạo.

Kho tư liệu ảnh

Vietnam Heritage là tạp chí của Hội DSVH Việt Nam được xuất bản hàng tháng bằng tiếng Anh. Tạp chí này ra đời năm 2011, hướng đến những đối tượng độc giả yêu quý thiên nhiên, đất nước, con người và các giá trị DSVH Việt Nam. Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam do Vietnam Heritage phối hợp với Hội DSVH TP. Hồ Chí Minh lần đầu tổ chức nhằm tạo dựng kho tư liệu về những DSVH vật thể, phi vật thể để giới thiệu đến mọi người, nhất là bạn đọc quốc tế về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. “Mục đích chính của chúng tôi khi tổ chức cuộc thi này là nhằm có được một kho tư liệu hình ảnh có giá trị về di sản thiên nhiên, con người Việt Nam. Chính vì vậy, tiêu chí để xét chọn ảnh cũng không quá khắt khe. Những bức ảnh có chất lượng hình ảnh tốt, kỹ thuật tương đối, có nội dung cùng những thông tin liên quan rõ ràng là được. Sau cuộc thi này, có thể chúng tôi sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc thi với những chủ đề khác”, bà Lê Thanh Hải - Tổng Biên tập Tạp chí Vietnam Heritage cho biết. Sau 1 tuần lưu lại Nha Trang, triển lãm ảnh Di sản Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình đến TP. Hà Nội, TP. Hội An (Quảng Nam), TP. Hạ Long (Quảng Ninh) và kết thúc tại TP. Hồ Chí Minh. Lễ trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh vào ngày 22-11.

NHÂN TÂM

Ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: Hoạt động này sẽ góp phần tuyên truyền rộng rãi hơn đến người dân trong nước và khách quốc tế những giá trị di sản Việt Nam, cũng như ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường. Từ đó, khiến mọi người yêu mến hơn đất nước Việt Nam tươi đẹp và sẽ muốn tìm hiểu sâu hơn những giá trị văn hóa, lịch sử, xã hội trên con đường hội nhập và phát triển của đất nước Việt Nam.

 

Nguồn: Báo Khánh Hòa Online