Bình Thuận: Chấn chỉnh tình trạng bán hàng rong tại các điểm du lịch

Cập nhật: 15/10/2013
Hàm Tiến – Mũi Né là những điểm du lịch nổi tiếng của Bình Thuận. Hàng năm có hàng trăm nghìn lượt khách trong nước và quốc tế tới tham quan, nghỉ dưỡng. Cùng với đó xuất hiện lực lượng bán hàng rong đáp ứng nhu cầu của du khách. Nhưng, việc các hộ bán hàng rong tại các điểm này không được quản lý chặt chẽ đã xảy ra tình trạng chèo kéo du khách, làm ảnh hưởng thương hiệu du lịch Bình Thuận trong thời gian qua.

Theo bà Võ Hoàng Tuyết Linh, phó Giám đốc Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận, tại các khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né hiện có hơn 200 hộ bán hàng rong, phần lớn các hộ này hoạt động ở các khu du lịch dã ngoại như: Hòn Rơm, Mũi Né, Đồi Cát bay… Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND thành phố Phan Thiết đã thành lập Ban tổ chức kiểm tra, xử lý hoạt động bán hàng rong tại khu vực Đồi cát Bay và khu vực bãi biển phường Mũi Né. Theo Ban quản lý Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né, trước đây hàng ngày phải tốn rất nhiều thời gian công sức để dẹp các gánh hàng rong, vì họ luôn chèo kéo khách, ngoài ra còn gây ô nhiễm môi trường; rác thải không dọn dẹp mà xả thẳng xuống bãi biển… Nhưng từ khi thành lập Ban tổ chức kiểm tra, tình trạng này đỡ hơn rất nhiều.

 

Một trong những điểm làm tốt công tác quản lý hộ bán hàng rong trong thời gian qua là tại khu du lịch Hòn Rơm. Ông Nguyễn Văn Thọ - Giám đốc Khu du lịch Hòn Rơm 1 cho biết: Thường xuyên tổ chức các cuộc họp với những người địa phương đăng ký bán hàng rong trong khu du lịch để tuyên truyền, phổ biến về lợi ích cũng như trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường du lịch để cùng được hưởng lợi từ du lịch. Từ đó, việc buôn bán của người dân địa phương đã đi vào nề nếp ổn định, người bán hàng chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định đề ra, không để xảy ra các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Việc tổ chức, sắp xếp cho những người bán hàng rong có chỗ buôn bán ổn định trong khu du lịch đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân địa phương và đạt kết quả tích cực bước đầu. UBND thành phố Phan Thiết xem xét chọn 2 điểm cố định để sắp xếp cho các hộ bán hàng rong tại khu vực Hàm Tiến và Mũi Né, hiện đã có hơn 100 hộ được xem xét cấp thẻ hoạt động. Các hộ này sẽ được cấp thẻ bán hàng trong các khu du lịch dã ngoại và tuân thủ các quy định như: đeo thẻ tên, bán hàng phải tươi sống, cân đủ cho du khách và giá cả hợp lý...

 

Việc chấn chỉnh việc bán hàng rong tại các điểm du lịch đã mang lại hiệu quả bước đầu, hạn chế tối đa tình trạng chèo kéo khách, bán hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và gây ô nhiễm môi trường…tạo ấn tượng tốt đối với du khách khi đến Hàm Tiến – Mũi Né./.

 

Nguồn: TTXVN