Lễ hội Dinh Cô 2014: Cần nâng cao hơn chất lượng phục vụ

Cập nhật: 17/03/2014
An ninh trật tự bảo đảm, nạn trộm cắp, móc túi giảm... đó là những thành công nổi bật của Lễ hội Dinh Cô năm nay. Tuy vậy, giá dịch vụ và vệ sinh môi trường vẫn vượt tầm kiểm soát dù đã có nhiều biện pháp kiểm tra, nhắc nhở.

An ninh trật tự bảo đảm, nạn trộm cắp, móc túi giảm... đó là những thành công của Lễ hội Dinh Cô (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) năm nay.

 

Do năm nay Lễ hội Dinh Cô diễn ra từ ngày 10 đến 12-3 (tức từ 10 đến 12-2 âm lịch) trùng vào những ngày  đầu tuần nên người dân và du khách đổ về hành hương giảm. Ông Lâm Văn Hồng , Phó chủ tịch UBND huyện Long Điền, Trưởng ban tổ chức cho biết có khoảng  98 ngàn  lượt người tham dự lễ hội Dinh Cô, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2013. Tuy vậy, cũng như mọi năm, từ chiều đến tối ngày 11-3 (11-2 âm lịch) các tuyến đường dẫn vào khu di tích lịch sử văn hóa Dinh Cô dòng người và xe của các tỉnh, thành lân cận như: TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Tiền Giang… khá đông. Nhờ có sự phân luồng giao thông hợp lý và tổ chức tuyến đường dành riêng cho người đi bộ nên giao thông trong những ngày diễn ra lễ hội luôn thông suốt. Tình hình an ninh trật tự tại khu vực diễn ra lễ hội cũng tốt hơn những năm trước. Năm nay toàn bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân sự, biên phòng... được bố trí có mặt tại tất cả các chốt bảo vệ và tiến hành tuần tra liên tục xung quanh và trong khu vực lễ hội nên nạn trộm cắp, cướp giật giảm hơn năm ngoái. Hệ thống loa trong khu vực Dinh Cô liên tục phát đi thông tin cảnh báo kẻ gian, lực lượng gìn giữ trật tự trị an liên tục tuần tra, kiểm soát từ bãi biển đến Dinh Cô, Mộ Cộ tạo sự yên tâm cho du khách khi tham dự lễ hội. 

 

Do lượng khách về dự lễ tăng đột biến lại tập trung vào một thời gian ngắn (từ chiều ngày 11 đến sáng 12-3) nên đã dẫn đến tình trạng quá tải, không kiểm soát được giá cả và vệ sinh môi trường. Từ chiều tối ngày thứ hai của lễ hội (11-2 âm lịch), đường dẫn vào Dinh Cô xuất hiện hàng chục xe hàng rong, hàng lưu niệm, hàng ăn uống, người bán nhang, vé số chào mời khách, chưa kể nhiều người dân còn mở các sạp bán thịt heo quay để dâng cúng. Rác, thức ăn thừa… tràn ngập quanh Dinh, đường vào Dinh và bãi biển Long Hải. Đội vệ sinh đô thị dù đã tăng cường lực lượng nhưng vẫn không kịp thu gom lượng rác khổng lồ này.

 

Tối 11-3, dù nhiều nhà nghỉ, khách sạn gần khu vực Dinh Cô vẫn còn phòng cho thuê nhưng giá phòng đã được đẩy lên khá cao. Cụ thể, giá cho thuê phòng quạt từ 800.000 - 1,2 triệu đồng/phòng tập thể (có thể ở được 5 người); phòng máy lạnh giá từ 1,5 - 2 triệu đồng/phòng tập thể. Giá thuê phòng quá cao nên rất nhiều du khách đến từ các tỉnh không đủ tiền thuê phòng, đành trải bạt, nylon ra lề đường, bãi biển xung quanh Mộ Cô và Dinh Cô vạ vật nghỉ qua đêm.

 

Bên cạnh đó, các bãi giữ xe quanh khu vực chật kín và giá giữ xe cũng tăng mạnh. Giá giữ xe qua đêm ở các bãi xe bên ngoài Dinh Cô từ 20.000-50.000 đồng/xe máy và 50.000-100.000 đồng/ô tô. Riêng bãi giữ xe sát Dinh Cô chỉ thu 5.000 đồng/xe máy tuy nhiên đến sáng 12-3 đã tăng lên 20.000 đồng/xe máy. “Dù trước đó chúng tôi đã tổ chức làm cam kết đối với các bãi giữ xe nhưng do lượng xe tăng đột biến, bãi giữ xe tự phát mọc lên nên cơ quan chức năng rất khó phát hiện, nếu phát hiện đều phạt và bắt trả tiền lại cho người gửi xe”- ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền, Trưởng ban tổ chức cho biết.

 

 

Nguồn: Báo Bà Rịa Vũng Tàu