Bảo đảm an ninh trật tự cho Lễ hội Nghinh Ông

Cập nhật: 17/03/2014
Hằng năm, vào ngày 15/2 âm lịch, tại cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời diễn ra Lễ hội Nghinh Ông. Đây là một trong những lễ hội hết sức quan trọng của ngư dân đánh bắt thuỷ hải sản trong tỉnh Cà Mau, thu hút hàng chục ngàn người dân địa phương và du khách đến tham quan. Nhiều cơ quan chức năng đã được huy động, phối hợp nhằm bảo đảm ANTT cho lễ hội diễn ra an toàn và vui tươi.

Theo tục lệ của người dân cửa biển Sông Đốc, trước 13 giờ ngày 15/2 âm lịch, đa số các tàu đánh bắt thuỷ hải sản tập trung lại (ước tính có khoảng 300 tàu). Sau phần tế lễ tại Lăng Ông, các tàu sẽ bắt đầu tiến hành nghi lễ rước Long Đình.

 

Một tàu lớn chở Long Đình, một số tàu khác chạy cặp bên hộ tống, tất cả đều chạy ra biển để Nghinh Ông, đến khi nào ghe xin được keo cũng có nghĩa là đã được cá Ông phù hộ cho ghe được bình an, an toàn và trúng mùa trong năm đó.

 

 

Lễ hội Nghinh Ông được tổ chức hằng năm tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.  Ảnh: CHÍ HẢI

 

Theo ông Nguyễn Tấn Biểu, Chánh vạn Lăng Ông Sông Đốc, mục đích của lễ hội trên là nhằm "cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu".

 

Những năm gần đây, trước Lễ hội Nghinh Ông còn diễn ra các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao như: biểu diễn văn nghệ, thi đấu bóng chuyền bãi biển, hội chợ thương mại... Dự kiến năm nay, Đoàn Cải lương Hương Tràm sẽ biểu diễn văn nghệ tại lễ hội này.

 

Các hoạt động trên không những thu hút đông đảo người dân địa phương mà còn có nhiều du khách từ các nơi khác đến tham quan, vui chơi giải trí, làm cho số lượng người ở thị trấn ven biển tăng đột biến, ảnh hưởng đến tình hình ANTT của địa phương.

 

Trung tá Phạm Huy Đính, Trưởng Công an thị trấn Sông Đốc, cho biết, Công an thị trấn Sông Đốc đã tham mưu cho cấp uỷ, UBND kế hoạch và phương án bảo đảm ANTT cho những ngày diễn ra lễ hội. Trong đó, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan đóng trên địa bàn như: Đồn biên phòng Sông Đốc, Hải đội 2, Kiểm ngư... Đặc biệt, chú trọng an toàn cho người dân tham gia lễ hội khi các ghe chạy ra biển.

 

Trung tá Nguyễn Quốc Doanh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Sông Đốc, cho biết thêm: "Chúng tôi đã phối hợp các lực lượng nắm chắc các phương tiện, bảo đảm trang thiết bị an toàn, trang thiết bị kỹ thuật mới tham gia vào lễ hội và thường xuyên tổ chức tuần tra trên sông.

 

Ở các nút giao thông, chúng tôi cử lực lượng tham gia cùng Công an thị trấn, Công an huyện cũng như các đội dân phòng để điều tiết giao thông trên bộ, bảo đảm an toàn cho bà con tham gia lễ hội".

 

Ngoài ra, với vai trò của mình, lực lượng Công an thị trấn còn tổ chức tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, quản lý chặt các đối tượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngăn ngừa không để xảy ra đột biến, làm phức tạp đến tình hình ANTT, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của người dân tham gia các hoạt động trong lễ hội.

 

Trung tá Phạm Huy Đính thông tin: "Ở các điểm diễn ra lễ hội, Công an thị trấn đều có phân công lực lượng ứng trực, sắp xếp giao thông. Trên đường thuỷ, Công an thị trấn phối hợp Cảnh sát giao thông huyện, tàu 03 của tỉnh, Thanh tra giao thông, tổ chức tuần tra, hướng dẫn bà con, cương quyết không để xảy ra tai nạn giao thông khi diễn ra lễ hội. Tại các nơi diễn ra phần lễ, chúng tôi bố trí lực lượng trực, tránh tình trạng đối tượng trộm cắp lợi dụng hoạt động làm ảnh hưởng đến bà con".

 

Công tác chuẩn bị, phối hợp của các lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đã sẵn sàng bảo vệ cho những ngày diễn ra lễ hội an toàn, Nhân dân phấn khởi đến tham gia hoạt động tín ngưỡng./.

 

Hoàng Quân

Nguồn: Báo Cà Mau