Triển lãm Vietnam Ete và Hội chợ Enertec Expo 2013

Cập nhật: 23/07/2013
Trước thềm lễ khai mạc Triển lãm Vietnam Ete và Hội chợ Enertec Expo 2013 (tổ chức từ ngày 24 đến 27-7 tại Khu triển lãm Quốc tế Tân Bình, 446 Hoàng Văn Thụ, Q, Tân Bình, TP.HCM), nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức với sự tham gia của gần 500 tình nguyện viên, là sinh viên – học sinh trên địa bàn thành phố. Mục đích nhằm giới thiệu thông tin về triển lãm và hội chợ đến sâu rộng trong cộng đồng dân cư và kêu gọi tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng xanh và các thiết bị điện cải tiến.

 

Lắp máy nước nóng ở Cần Thạnh

 

Bên cạnh những hoạt động chính diễn ra trong các ngày Triển lãm, sẽ có thêm các hoạt động tuyên truyền phối hợp như: dự án Khu phố Xanh kêu gọi người dân đem bóng đèn cũ đến hội chợ để đổi bóng đèn mới tiết kiệm điện; chương trình ‘‘Chuyển động cùng Năng lượng xanh’’ tại huyện Cần Giờ; ‘‘Đạp xe truyền thông, vận động cộng đồng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả’’ ; cuộc thi nhiếp ảnh với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng, Năng lượng xanh và Bảo vệ môi trường”; chương trình thanh niên “Chung sức trẻ thực hiện An toàn, tiết kiệm vì an sinh xã hội” v.v…

 

Trong hai ngày 20 và 21/07, trạm y tế xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đã được lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời theo dự án "‘‘Chuyển động cùng Năng lượng xanh’’. Bác sĩ Luân Thanh Trường, trạm trưởng trạm y tế Thạnh An cho biết, máy nước nóng sẽ hỗ trợ nhiều cho vùng đất xa xôi này (cách Cần Thạnh 1 tiếng đi tàu), nhất là với sản phụ sau sinh và em bé sơ sinh rất cần nước nóng, tiết kiệm thời gian trong việc chăm sóc, thêm vào đó là điều kiện thời tiết không thuận lợi, khó vào đất liền khi cấp thiết…

 

Ngoài ra, sáng 20 và chiều 21/07, hơn 100 tình nguyện viên đã đi dọc các tuyến đường xung quanh khu triển lãm Tân Bình, vào các khu dân cư, hộ kinh doanh để tuyên truyền về hội chợ, đặc biệt là hoạt động thu đổi 3 bóng đèn cũ lấy 1 bóng đèn compact tiết kiệm điện. Sáng 24/7, 300 tình nguyện viên cũng sẽ đạp xe tại khu vực trung tâm thành phố và xung quanh khu triển lãm để trước giờ khai mạc hội chợ.

 

 

Tình nguyện viên tham gia tuyên truyền cho Triển lãm Vietnam Ete
và Hội chợ Enertec Expo 2013

 

Cùng với triển lãm, nhiều diễn đàn, hội thảo chuyên ngành được tổ chức đồng thời với các nội dung về “Giải pháp phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo tại Việt Nam” và “Tiết kiệm năng lượng” do các cơ quan quản lý nhà nước và các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Ấn Độ phối hợp thực hiện. Với các vấn đề thời sự chuyên ngành đang được đông đảo các doanh nghiệp quan tâm như: Chiến lược qui hoạch phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam; Cơ chế, chính sách khuyến khích tiết kiệm năng lượng; Triển khai công tác khuyến khích sử dụng các sản phẩm tiết kiệm điện trong cộng đồng; Kinh nghiệm phát triển năng lượng xanh của Nhật Bản và Ấn Độ cùng tham luận của các doanh nghiệp Việt Nam.

 

Điểm đặc biệt năm nay, lần đầu tiên Vietnam ETE và Enertec Expo được tổ chức đồng thời với sự tham dự của trên 100 doanh nghiệp với gần 250 gian hàng của Việt Nam và Quốc tế đến từ 11 quốc gia có nền công nghệ và kỹ thuật tiên tiến như Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Malayxia, Australia, Đài Loan…

Nguồn: Tinmoitruong.vn