Môi trường ô nhiễm - Nỗi lo của du lịch biển hiện nay

Cập nhật: 23/07/2013
Du lịch biển đang ngày càng khẳng định là một trong những thế mạnh, là sự lựa chọn điểm đến của rất nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến Quảng Ninh. Thế nhưng, thời gian qua, du lịch biển cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Một trong những hạn chế đó là tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ở những khu du lịch ven biển...

 

Một điều rất dễ nhận thấy, hiện nay ở các khu du lịch ven biển Quảng Ninh, việc xử lý rác và nước thải luôn là “vấn đề nóng”. Điểm lại một số khu du lịch biển, bãi tắm đẹp gần các khu dân cư, như Bãi Cháy, Trà Cổ v.v.. có thể nói, công tác vệ sinh môi trường vẫn còn nhiều bất cập, chưa thực sự được quan tâm một cách thường xuyên; các hoạt động dịch vụ du lịch trên bờ chưa được quản lý chặt chẽ, rác thải chưa được thu gom, xử lý triệt để, dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường. Nhiều chỗ, nhiều nơi, vẫn còn tình trạng nước thải xả trực tiếp xuống biển. Đặc biệt, tại một số bãi tắm ven bờ, gần khu dân cư, nhà hàng, khách sạn thì tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng đáng lo ngại. Hệ thống xử lý nước thải tại các khu du lịch chưa được đầu tư đồng bộ dẫn đến tình trạng một số cống thoát nước thải ra biển vẫn còn bốc mùi “đặc trưng”, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng. Khách nước ngoài trước thường vẫn tắm ở bãi tắm Bãi Cháy, thì nay hầu như vắng bóng… Thêm một điều đáng buồn nữa, hiện nay tại các khu du lịch ven biển đều có bố trí đặt các thùng chứa rác thải nhưng chưa nói du khách mà ngay cả một số người kinh doanh hàng quán tại đây cũng tỏ ra rất thiếu ý thức, rác được xả bừa bãi. Mặc dù, hiện nay ở các khu du lịch ven biển đều có các đơn vị chuyên trách công tác vệ sinh bãi biển, nhưng xem ra cũng chỉ mang tính đơn lẻ…

 

 

Bên cạnh các bãi tắm, nói đến du lịch biển, người ta nghĩ ngay đến Vịnh Hạ Long, di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới, là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất khi đến Quảng Ninh. Tuy nhiên, cùng với cơ hội, di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới này đang phải đối mặt với không ít nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Sức ép lớn nhất hiện nay đó là sự mở rộng các khu đô thị lấn biển, xây dựng các nhà máy, cơ sở sản xuất dịch vụ tại TP Hạ Long. Thêm nữa là hoạt động kinh tế ven bờ Vịnh như giao thông, cảng biển, đánh bắt, chế biến hải sản v.v.. với các phương tiện tàu thuyền đi lại, neo đậu dày đặc. Hầu hết các phương tiện đều sử dụng dầu, mỡ và khả năng gây ô nhiễm môi trường là rất lớn. Theo đánh giá của  cơ quan chức năng, hiện nay những tác nhân gây ô nhiễm môi trường cho Vịnh Hạ Long đáng lo ngại nhất là nguồn nước thải sinh hoạt tại các đô thị, nước thải mỏ, nước thải la canh trên các tàu, rác thải của khách du lịch và người dân khu vực ven bờ…

 

Được biết, để khắc phục và giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường khu vực ven bờ Vịnh Hạ Long, TP Hạ Long và các ngành chức năng đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, nhất là kiểm soát các khu vực có lượng phát thải lớn. Cụ thể, Khu du lịch Bãi Cháy đã được đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung với công suất 3.500m3/ngày từ nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng thế giới (WB) và vốn đối ứng của tỉnh. Theo đó tất cả nước thải ở khu vực Bãi Cháy được thu gom lại tại 8 trạm bơm tự động để đưa về nhà máy xử lý v.v.. Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Cảng tàu Du lịch Bãi Cháy... cũng bố trí lực lượng thu gom, tập kết rác thải, lên phương án bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long…

 

Du lịch biển đã, đang và sẽ là thế mạnh của ngành Du lịch Quảng Ninh. Hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt và thống nhất cao trong công tác chỉ đạo thực hiện, những khu du lịch ven biển ở Quảng Ninh sẽ dần trở nên sạch đẹp, thân thiện hơn trong mắt du khách. Việc phát huy, bảo vệ, khai thác hiệu quả, bền vững, xây dựng thương hiệu du lịch biển Quảng Ninh tương xứng với tiềm năng sẵn có là một nhiệm vụ vô cùng cấp bách của ngành Du lịch Quảng Ninh trong giai đoạn hiện nay.

Nguồn: thethaovietnam.vn