Tháp Chăm Phú Diên, TT-Huế đang bị xâm hại nghiêm trọng

Cập nhật: 27/03/2009
Tháp Chăm Phú Diên, ở xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cách trung tâm TP Huế khoảng 20km được phát hiện vào tháng 4-2001 và đã được công nhận Di tích cấp quốc gia, được đầu tư hơn 3,6 tỷ trùng tu, tôn tạo. Hiện tại, tháp đang đứng trước nguy cơ xuống cấp.

Theo các nhà nghiên cứu, tháp Chăm Phú Diên là ngôi tháp cổ thuộc thế kỷ thứ 8. Đây là ngôi tháp duy nhất còn tồn tại hầu như nguyên vẹn với thân tháp không tổn hại gì, chỉ mất phần đỉnh tháp. Công trình đã được trùng tu tôn tạo vào năm 2005 với các hạng mục: chống nghiêng, chống lún, mục mủn cho tháp, xây dựng khu bảo tồn, nhà kính che bảo quản tháp, nhà trực – bảo vệ, đường bãi đỗ xe, hệ thống điện, nước và đến năm 2007 được khánh thành và đón nhiều lượt khách đến thăm quan.

 

Hiện nay công trình bảo vệ tháp đã và đang bị xâm hại nghiêm trọng. Ngôi nhà kính bảo vệ tháp đã bị ném vỡ nhiều mảng lớn. Có nhiều mảng gạch bị “sứt sẹo” do người dân lấy làm… kỷ niệm và cầu may. Rất nhiều mẩu thuốc lá được cắm ngay trên lư hương ở trong tháp. Vỏ bia, bánh kẹo vương vãi đầy trong nhà kính. Một số hạng mục xung quanh tháp cũng đã có dấu hiệu bị xâm hại.

 

Một ngôi tháp Chăm cổ thuộc di tích cấp quốc gia đang bị xâm hại, một phần do không được bảo vệ nghiêm ngặt và phần nữa do thiếu kiến thức về bảo vệ môi trường du lịch tại các khu di tích của cộng đồng cư dân địa phương. Đã đến lúc chính quyền địa phương phải quan tâm nếu không di tích này sẽ bị tàn phá nặng nề hơn.

                                                               Trung tâm Thông tin Du lịch - TCDL
                                                                         (Nguồn Báo Nhân dân)

Nguồn: www.nhandan.org.vn