Lâm Đồng: Loài thông đỏ có nguy cơ tuyệt chủng

Cập nhật: 09/10/2009
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ năm 2008 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có gần 20 cây thông đỏ bị chặt trộm. Theo thống kê của ngành lâm nghiệp Lâm Đồng, năm 2004, trên địa bàn có 2 quần thể thông đỏ nằm ở núi Voi và khu vực thung lũng Phát Chi (xã Xuân Trường) khoảng 300 cây. Nhưng hiện nay, số lượng cây thông đỏ còn lại chưa đến 100 cây.

Thông đỏ có tên khoa học là Taxus Wallichiana Zucc, thuộc họ Thanh Tùng. Loài này có giá trị về y học và lâm học: lá và vỏ được dùng để chiết xuất chữa bệnh ung thư; gỗ màu vàng nhạt, lõi màu nâu sẫm, rất cứng, giá trị kinh tế cao.

Ông Trần Thanh Bình (Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng) cho biết, ngành lâm nghiệp địa phương đang xây dựng đề án bảo tồn và phát triển loài cây này. Hiện có 2 đơn vị là Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm nghiên cứu và thực nghiệm lâm sinh và Xí nghiệp Giống lâm nghiệp vùng Tây Nguyên đã tổ chức trồng thí nghiệm để gây trồng loài cây này.

Nguồn: Báo Sài Gòn giải phóng