Lào Cai: Du lịch khám phá Phan -Xi - păng cần một giải pháp bảo vệ môi trường thống nhất

Cập nhật: 04/11/2009
Đó là ý kiến thống nhất tại buổi Hội thảo bàn các giải pháp quản lý, khai thác và phát triển du lịch trong vườn quốc gia Hoàng Liên do UBND tỉnh Lào Cai tổ chức tại Sa Pa, ngày 2/11, với sự tham gia của nhiều nhà chuyên môn, nhà khoa học trong và ngoài nước.
Là một công ty lữ hành thường tổ chức các tour du lịch lên Phan-Xi-păng, giám đốc Công ty du lịch Đức Minh Sa Pa nêu một số hiện tượng tiêu cực của một số công ty lữ hành, của du khách, poster, thậm chí là cả hướng dẫn viên trong việc xả rác bừa bãi, chặt cây cắm trại, đốt lửa để sưởi...; từ đó đưa ra khuyến cáo cần ngăn ngừa, hạn chế việc tổ chức các hoạt động náo nhiệt, hò hét, nô nghịch làm ảnh hưởng tới môi trường trong hành trình khám phá Phan-Xi-păng.

Ông Trương Thực, Tổng thư ký hiệp hội leo núi Côn Minh (Trung Quốc) nêu bật 3 hình thức tổ chức giải leo núi Phan-Xi păng. Đó là: tổ chức du lịch leo núi phổ thông; tổ chức các đại hội leo núi và tổ chức các cuộc thi leo núi chuyên nghiệp. Trong đó, hình thức leo núi phổ thông có thể chia làm 4 nhóm thị trường khai thác du khách gồm: thị trường trong nước; thị trường Âu – Mỹ; thị trường Trung Quốc mà khởi đầu là tỉnh Vân Nam và miền tây nam Trung Quốc; thị trường tỉnh Lào Cai và các tỉnh lân cận. Ba hình thức tổ chức du lịch đều cần hướng tới một giải pháp bảo vệ môi trường, đó là không để du khách xả rác bừa bãi, xâm hại thảm thực vật, muông thú.

Tiến sỹ Trần Hữu Sơn, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai cho rằng, gần đây có nhiều yếu tố tác động tiêu cực đến hệ sinh thái vườn quốc gia Hoàng Liên, trong đó có việc xây dựng các nhà máy thủy điện; sự ồ ạt đưa du khách lên khám phá Phan-xi-păng trong khi công tác quản lý còn bất cập; việc phân chia nguồn lợi từ du lịch chưa hài hòa khiến người dân bản địa chưa được hưởng lợi nhiều; việc “biến” bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc bản địa thành nguồn lợi chưa tương xứng với tiềm năng... Trước nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến sinh thái, cảnh quan và môi trường, các tuyến du lịch sinh thái tham quan vườn quốc gia Hoàng Liên cần được tổ chức chu đáo theo nguyên tắc nhất quán.     

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường