TP HCM dành 5.000 tỷ đồng cho phát triển công viên, cây xanh

Cập nhật: 02/06/2010
Để bảo tồn và phát triển công viên, thành phố HCM có kế hoạch dành khoảng 5.000 tỷ đồng và quỹ đất 600 ha cho việc phát triển công viên, cây xanh trong những năm tới và ban hành quy chế ràng buộc chủ đầu tư các dự án dân cư đô thị mới phải đảm bảo diện tích mảng xanh theo đúng quy chuẩn.

Phòng Quản lý công viên (Sở Giao thông Vận tải TP.HCM) cho biết năm 2010, thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai đấu thầu xây dựng mới sáu công viên gồm Công viên cây xanh có quy mô rộng 250 ha ở các phường Thạnh Xuân, Thới An (Q.12), Công viên hồ Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh), xây Thảo cầm viên mới ở Q.9, khu sinh thái ở bán đảo Thanh Đa (Q.Bình Thạnh)...

 Sở Giao thông vận tải thành phố cũng mở rộng thêm 17,4ha Công viên Gia Định (Q.Phú Nhuận) và mở rộng thêm 12ha cho Công viên trạm 2 (Q.Thủ Đức). Thành phố cho phép mở rộng diện tích các công viên, khu vui chơi giải trí khác như khu du lịch Suối Tiên (Q.9), khu du lịch Đầm Sen (Q.11) trong năm 2010 và những năm tới.

Để bảo tồn và phát triển công viên, thành phố có kế hoạch dành khoảng 5.000 tỷ đồng và quỹ đất 600 ha cho việc phát triển công viên, cây xanh trong những năm tới và ban hành quy chế ràng buộc chủ đầu tư các dự án dân cư đô thị mới phải đảm bảo diện tích mảng xanh theo đúng quy chuẩn.

 Thành phố cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường quản lý, sử dụng đúng mục đích công viên, kiên quyết giải tỏa nạn lấn chiếm công viên để buôn bán. Mở rộng diện tích và số luợng các công viên, mảng xanh đô thị, Công ty công viên cây xanh thành phố đang tập trung quản lý, đầu tư kinh phí xây dựng các hạng mục công trình, tôn tạo và nâng cấp trên 100 công viên hiện có ở các quận nội thành.
Thành phố cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng kết hợp với các quận huyện tiến hành điều tra, thống kê quỹ đất công ở từng địa bàn, xây dựng kế hoạch sử dụng một phần đất công để dành riêng cho xây dựng các công viên mới. Khi phê duyệt các dự án xây dựng có qui mô lớn như các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư, khu đô thị ...trên địa bàn, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư phải giành khoảng 30% diện tích dự án để xây dựng công viên, mảng xanh phục vụ cho người dân sinh sống trong và gần các dự án trên. 

Thành phố cũng quy định các công sở, trường học, bệnh viện phải thực hiện chỉ tiêu trồng cây xanh trong khuôn viên đạt 20% diện tích của cơ sở. Công ty công viên-cây xanh thành phố đã trồng thêm hàng chục ngàn cây xanh cho trên 650 tuyến đường ở các quận nội thành.

Trong quá trình đô thị hóa, thành phố Hồ Chí Minh đã bị mất nhiều diện tích công viên, vườn hoa và cây xanh do các cơ quan chức năng, các địa phương thiếu quản lý nhiều công viên đã bị các công trình xây dựng, các Trung tâm thương mại, nhà cao tầng, khu dân cư tự phát lấn chiếm. Toàn thành phố hiện chỉ còn khoảng 535ha diện tích công viên, giảm 50% so với năm 1998; trong đó, riêng ở nội thành còn 113 công viên (chiếm 1,7% tổng diện tích đất tự nhiên), diện tích cây xanh bình quân chỉ đạt 0,7m2/người so với kế hoạch đạt 5m2/người trong năm 2010. Bên cạnh đó, quỹ đất đang bị thu hút, giảm đi nhanh chóng vào nhiều công trình xây dựng các khu dân cư, trung tâm thương mại, nhà cao tầng...; đơn giá đền bù, giải tỏa, thu hồi đất trên địa bàn thành phố rất cao, việc phát triển, xây dựng mới công viên, mảng xanh của thành phố cũng gặp nhiều khó khăn.

Nguồn: Diễn đàn các Nhà báo Môi trường Việt Nam