Tăng độ che phủ hồ Tuyền Lâm bằng... cây cảnh

Cập nhật: 24/08/2010
Sáng 23/8, làm việc với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 1997 – 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở NN-PTNT tỉnh này cho biết hiện tại chỉ mới chặt 15.000 trong tổng số 98.534 cây thông phải đốn hạ để làm các dự án trong khu du lịch hồ Tuyền Lâm.

Sau khi chặt hạ 150 ha rừng trong tổng số 292,6 ha đất chuyên dùng (được chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng phòng hộ hồ Tuyền Lâm) sẽ trồng lại 174 ha rừng. Tuy nhiên, phần lớn cây được trồng để tăng độ che phủ rừng là mai anh đào, mimosa, phượng tím, long não, uy ly mộc – chủ yếu là làm cảnh chứ không phải trồng lại cây thông. Hiện tại cơ quan chức năng đã trồng được khoảng 15.500 cây mai anh đào và mimosa dọc theo các tuyến đường giao thông dẫn vào các dự án.

Ông Nguyễn Đăng Vang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho rằng đối với TP Đà Lạt, việc xây dựng chính sách để phát triển và bảo vệ rừng là việc làm rất quan trọng, đặc biệt là “đặc sản” cây thông càng phải được giữ gìn một cách khoa học vì đó cũng chính là giữ gìn tương lai cho TP Đà Lạt. “Không phải quy hoạch xong là đúng hết. Việc chuyển mục đích sử dụng đất ở khu vực hồ Tuyền Lâm có thể tạo nên bức xúc trong dư luận, thế nên cần phải có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng trong việc này”-ông Vang đề nghị.

Nguồn: Báo Người Lao động