Năng lượng tái tạo và môi trường Việt Nam – Thái Lan

Cập nhật: 26/11/2010
Ngày 24.11, Tổng lãnh sự quán Thái Lan phối hợp với Trung tâm Tư vấn năng lượng Việt Nam tổ chức hội thảo – giao thương “Năng lượng tái tạo và môi trường Việt Nam – Thái Lan”, kéo dài đến 25.11.

Nhiều ý kiến của các chuyên gia tham dự hội thảo cho rằng, trước tình trạng nguồn năng lượng truyền thống không tái tạo như than, dầu, hạt nhân... đang ngày càng cạn kiệt và gây ra những vấn nạn lớn về môi trường và hiệu ứng nhà kính, việc nghiên cứu ứng dụng các dạng năng lượng tái tạo như: Gió, mặt trời, thủy triều, địa nhiệt, các nguồn sản ra khí sinh học - biogas... đang trở nên nhu cầu cấp bách của mỗi quốc gia.

Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay vấn đề phát triển ngành năng lượng tái tạo vẫn còn chậm. Bên cạnh những nguyên nhân chính như công nghệ còn mới mẻ, phức tạp nên quy mô chưa lớn dẫn đến giá thành cao..., chưa  có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư để phát triển năng lượng tái tạo.

Do vậy, các công nghệ tận dụng năng lượng tái tạo như sử dụng phân gia súc - gia cầm sản xuất biogas, sử dụng năng lượng mặt trời như công nghệ đun nước nóng mặt trời, đèn tín hiệu điện mặt trời, đèn chiếu sáng điện mặt trời... cần phải được chú trọng phát triển để giảm nhu cầu sử dụng điện.

Ông Tô Quốc Trụ - Giám đốc Trung tâm Tư vấn năng lượng Việt Nam - cho rằng: “Nên có một chính sách, chế độ để khuyến khích việc phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam, cụ thể là làm thế nào để có chính sách bù giá hay có chính sách gì đó để khuyến khích nhà đầu tư họ vào. Rồi đến một lúc nào đó, chúng ta cũng phải giảm được giá thành năng lượng tái tạo bằng cách nội địa hóa, làm thế nào đó để giá điện ngày càng thấp đi, sát với thực tế”.

Sau cuộc hội thảo, giao thương trực tiếp giữa các đơn vị trong nước và quốc tế đã diễn ra cùng với các dịch vụ và thiết bị cần thiết trong ngành năng lượng tái tạo và môi trường đã được giới thiệu tại đây.

M.Thoa

 

Nguồn: Báo Lao động