Việt Nam giành giải Nhất Cuộc thi kiến trúc quốc tế ''Thiết kế chống lại những ảnh hưởng bởi thiên tai''

Cập nhật: 11/02/2011
Kết quả giải thưởng Cuộc thi kiến trúc quốc tế “Thiết kế chống lại những ảnh hưởng bởi thiên tai” vừa được công bố. Phương án thiết kế “Ngôi làng tự chống đỡ thiên tai” của Việt Nam đã vinh dự giành giải Nhất phần thi dành cho sinh viên.
“Thiết kế chống lại những ảnh hưởng của thiên tai” (DATE - Design Against the Elements) là cuộc thi thiết kế kiến trúc quốc tế với mong muốn tìm ra giải pháp cho những hậu quả của việc thay đổi khí hậu. Dự án này muốn kêu gọi mọi người trong ngành kiến trúc, thiết kế, quy hoạch đô thị cùng nhau đóng góp sức lực và tâm trí sáng tạo để phát triển nhà ở bền vững và chống lại thiên tai cho cộng đồng ở các đô thị vùng nhiệt đới. Ban Giám khảo Cuộc thi gồm các kiến trúc sư uy tín của Mỹ, Philippin, Mexico, New Zealand, Pháp và Malaysia. Cuộc thi được khởi động từ ngày 5/3/2010 với hai hạng mục giải thưởng: Giải thưởng dành cho các kiến trúc sư chuyên nghiệp và Giải thưởng dành cho sinh viên. Cuộc thi đã thu hút gần 400 bài dự thi của các thí sinh trên toàn cầu. Vòng chấm sơ loại chọn ra được 59 bài của kiến trúc sư và 56 bài của sinh viên. Vòng chấm chính thức chọn ra 4 bài của kiến trúc sư và 4 bài của sinh viên.
Phương án dự thi “Ngôi làng tự chống đỡ thiên tai” của nhóm sinh viên Việt Nam gồm Đào Thanh Hải, Đặng Ngọc Anh (Đại học Kiến trúc Hà Nội) và Nguyễn Hà Thắng ( Đại học Phương Đông) do Tiến sĩ, KTS Hạnh Nguyên – Giảng viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội hướng dẫn, đã được trao giải Nhất hạng mục Giải thưởng dành cho sinh viên.

Phương án “Ngôi làng tự chống đỡ thiên tai” của các sinh viên Việt Nam là 1 khu dân cư có tính cộng đồng cao dành cho người thu nhập thấp, có thể sống sót qua thảm họa tự nhiên (như gió bão và lũ lụt).

Quy hoạch ngôi làng dựa trên địa hình khu đất đã cho tạo thành hai “Đảo tự nhiên” nhằm giảm thiếu tối đa ảnh hưởng của mực nước lũ, các nhóm nhà có thể giúp đỡ nhau khi có thiên tai. Ý tưởng về ngôi nhà như 1 chiếc piston với 2 lớp kết cấu: lớp vỏ để chống bão – lớp lõi để nổi khi có lũ lụt. Ngôi làng là một mô hình có thể áp dụng cho nhiều khu vực tương tự.

Nhóm tác giả cho biết: Sau cuộc thi, mong muốn lớn nhất của nhóm là có thể biến ý tưởng ngôi nhà thành hiện thực hoặc một mô hình thử nghiệm. Chắc chắn còn nhiều vấn đề sẽ nảy sinh khi sử dụng mà chỉ có thực nghiệm và thực tế mới có thể tìm ra và giải quyết triệt để được./.

Nguồn: vea.gov.vn/ĐCSVN