Thu gom rác trên các vịnh Cát Bà: Việc nhỏ, ý nghĩa lớn

Cập nhật: 29/08/2011
Hình ảnh những đoàn viên, thanh niên Cát Hải (Hải Phòng) trong trang phục “thanh niên tình nguyện” nhặt từng túi ni-lon, vỏ chai nhựa, hộp và nhiều loại rác vương trên các bãi biển và các vịnh Cát Bà bỏ vào thùng, sọt rác trở nên quen thuộc đối với người dân và du khách.

Huyện Đoàn Cát Hải kiên trì triển khai, theo phương châm “mưa dầm lâu ướt áo” dần tác động tích cực đến nhận thức và hành động của nhiều người dân và du khách, góp phần cải thiện vệ sinh môi trường, bảo vệ khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà.

 

Tạo thói quen “nhặt rác bỏ vào thùng”

Bí thư Huyện Đoàn Cát Hải Phạm Trí Tuyến cho biết: Thời gian qua, hưởng ứng chủ đề hành động của huyện Cát Hải về “Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng và bảo đảm vệ sinh môi trường”,  Huyện Đoàn Cát Hải chủ động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại cộng đồng. Các đoàn viên trực tiếp đến những nơi có rác trên biển Cát Bà để thu gom, đưa về nơi xử lý. Trong dịp kỷ niệm Ngày môi trường thế giới 5-6, hàng trăm thanh niên Cát Hải đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, trong đó tập trung nhiều lực lượng nhất là khu vực các vịnh. Bạn Nguyễn Văn Hòa, đoàn viên thị trấn Cát Bà cởi mở khi tâm sự: “Trước đây, ra các bãi tắm em không có ý thức tìm chỗ quy định để bỏ rác. “Bạ đâu vất đấy” gần như là một thói quen khó sửa của nhiều người. Do vậy, nếu ai đó tìm chỗ bỏ rác có lẽ chỉ là những ông bà… người Tây”.

Chính từ những lần trực tiếp vớt rác, nhặc rác và “tìm” rác trên bãi biển và các vịnh, Hòa và nhiều thanh niên khác thấu hiểu giá trị của hành động tưởng như nhỏ nhặt này. “Vất vả, mồ hôi đẫm áo, thậm chí có bạn bị vỏ chai làm đứt tay, chân trong những lần nhặt rác nên hầu hết mọi người đều mong Cát Bà… hết rác”. Đó là tâm sự và cũng là mong muốn giản dị mà không dễ có được nếu các bạn không trực tiếp tham gia dọn vệ sinh và tự ý thức trong “ứng xử” với môi trường. Hơn thế nữa, bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ giá trị thiên nhiên vô giá của Cát Bà, nơi được cả thế giới yêu mến và công nhận là “khu dự trữ sinh quyển”.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà, nhất là khu vực các vịnh cần được bảo vệ, tránh tác động và ảnh hưởng xấu đến môi trường. Trong khi đó, những năm gần đây, môi trường Cát Bà, nhất là môi trường các vịnh bị ô nhiễm do sự phát triển ồ ạt, thiếu quy hoạch trong nuôi trồng thủy sản. Nay quy hoạch được xác lập, các cấp, ngành chung tay bảo vệ, cải thiện môi trường các vịnh.  Trưởng Ban Quản lý các vịnh Cát Bà Nguyễn Đình Khượng cho biết: Huyện Đoàn Cát Hải phối hợp chặt chẽ với nhiều đơn vị chức năng trong đó có Ban quản lý các vịnh Cát Bà, thường xuyên tổ chức vớt rác trên vịnh Cát Bà, Lan Hạ. Môi trường vịnh biển Cát Bà được cải thiện rõ rệt, bãi biển ngày càng sạch đẹp. Quan trọng hơn, ý thức trách nhiệm của các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, du khách và người dân được nâng lên và họ dần có thói quen bỏ rác vào thùng và không vứt rác bừa bãi.

 

Hành động là cách tuyên truyền hiệu quả nhất

Đó là phương châm trong nỗ lực thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường cho người dân và du khách khi đến Cát Bà. Cũng theo Giám đốc Ban Quản lý vịnh Cát Bà Nguyễn Đình Khượng, từ ngày có Ban Quản lý vịnh, việc bảo vệ môi trường các vịnh Cát Bà có “gậy pháp lý”, gắn rõ trách nhiệm và quyền hạn. Đầu mối là Ban quản lý phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, trong đó có vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên để giải quyết những hạn chế trong quản lý và bảo tồn các vịnh biển thuộc quần đảo Cát Bà.  Phó chủ tịch UBND thị trấn Cát Bà Hoàng Xuân Thủy cho rằng: mỗi lần nhặt từng vỏ chai hoặc đồ ăn thừa trên các bãi biển bỏ vào sọt rác, mỗi đoàn viên tạo được hình ảnh tốt đẹp, thiện cảm trong mắt người dân và du khách. Thực tế, nhiều hộ nuôi thủy sản, du khách thay đổi ý định, không vứt rác bừa bãi khi chứng kiến thanh niên cặm cụi nhặt, thu gom rác trong cái nắng gắt của mùa hè.

 

Cùng với nhặt, vớt rác, Đoàn Thanh niên kiên trì các biện pháp tuyên truyền khác. Bí thư Huyện đoàn Cát Hải Phạm Trí Tuyến cho biết: Huyện Đoàn phối hợp với Đài Phát thanh huyện làm đĩa VCD và và CD với nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên các vịnh với chủ đề “Hãy chung tay bảo vệ môi trường Cát Bà”. Trong đó, in sao 300 đĩa phát miễn phí cho các hộ dân trên các bè nuôi trồng thủy sản trên vịnh. Đặc biệt, trong dịp hè 2011, Huyện Đoàn phối hợp với Ủy ban Quốc gia con người và sinh quyển Việt Nam và Văn phòng Ban Quản lý khu dự trữ sinh quyển Cát Bà phát động cuộc thi “Giải thưởng sinh quyển phát triển bền vững khu sinh quyển Cát Bà”.  Kết quả thu được 47 ý tưởng sáng tạo bảo vệ môi trường, trong đó lựa chọn và trao giải thưởng cho 5 nhóm tác giả là thiếu niên có ý tưởng hay và độc đáo. Đó là những hoạt động thiết thực nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên và nhân dân về  giữ gìn và bảo vệ quần đảo Cát Bà- khu dự trữ sinh quyển thế giới hiện nay và di sản thiên nhiên thế giới, công viên địa chất thế giới trong tương lai không xa.

 

 

Nguồn: monre.gov.vn