Hiệp hội Du lịch Bình Thuận: Phát triển du lịch xanh và bền vững

Cập nhật: 25/10/2011
Nhân Tuần lễ môi trường văn hóa du lịch năm 2011 do Cơ quan đại diện Bộ VHTTDL tại TP.HCM phối hợp với Sở VHTTDL Bình Thuận tổ chức, diễn ra từ ngày 22 - 28.10 tại TP Phan Thiết, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Bình (ảnh), Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận xung quanh vai trò của Hiệp hội cũng như từng doanh nghiệp về phát triển xanh và bền vững.

Thời gian qua, Hiệp hội Du lịch đã phát huy vai trò thế nào trong việc kết nối các doanh nghiệp thành viên hòa trong sự phát triển chung đó, thưa ông?

- Ông Trần Văn Bình: Chính thức thành lập và hoạt động từ năm 2005, đến nay, Hiệp hội luôn xác định vai trò và sứ mệnh của mình đối với ngành du lịch như đã và đang mang đến cho du khách những sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng và hoàn hảo.

Không những độc đáo về văn hóa, về tiềm năng mà mỗi sản phẩm, mỗi cơ sở vật chất đều được quan tâm đầu tư và hoàn thiện. Với danh xưng “thiên đường nghỉ dưỡng biển”, chúng tôi không chỉ mang đến một địa chỉ nghỉ ngơi lý tưởng mà còn chung tay tạo ra một không gian sống trong lành, bình yên và thơ mộng cho khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né nói riêng và Bình Thuận nói chung.

Trong vòng 6 năm trở lại đây, du lịch Bình Thuận với các mục tiêu: tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của ngành đạt trên 32%, đến năm 2011 GDP du lịch chiếm khoảng 6% GDP của cả nền kinh tế và thu hút trên 2,8 triệu lượt khách (15% là khách quốc tế), doanh thu trên 2.800 tỷ đồng.

Tính riêng 9 tháng đầu năm 2011 đã có hơn 2,1 triệu lượt khách (gần 220.000 khách quốc tế) đến nghỉ ngơi và tham quan tại Bình Thuận, doanh thu ngành đạt 2.371 tỷ đồng. Đây là những con số minh chứng cho những nỗ lực của cả ngành du lịch, trong đó có sự đóng góp của từng doanh nghiệp du lịch cũng như Hiệp hội Du lịch.

Bên cạnh sự chung tay trong việc đầu tư và kinh doanh, Hiệp hội đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong vấn đề bảo vệ môi trường văn hóa du lịch như thế nào, thưa ông?

- Du lịch Bình Thuận trong quá trình phát triển đã rất quan tâm đến mối quan hệ giữa bảo vệ môi trường, nhất là môi trường văn hóa – xã hội đối với sự phát triển bền vững của ngành. Hơn nữa, với tiềm năng và thế mạnh của một trung tâm nghỉ dưỡng biển và các loại hình du lịch sinh thái, du lịch chữa bệnh, du lịch giải trí, du lịch MICE thì công tác duy trì và bảo vệ sự trong lành của môi trường nói chung, môi trường văn hóa du lịch nói riêng càng cần thiết hơn bao giờ hết.

Do vậy, chúng tôi cũng đã xác định “bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp” là một trong những hoạt động xuyên suốt và luôn ưu tiên thực hiện. Hiệp hội luôn đề ra các giải pháp như: coi trọng nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng môi trường an toàn, văn minh, thân thiện, mến khách; có kế hoạch tích cực bảo vệ, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, tăng cường các biện pháp nhằm giữ gìn môi trường luôn an toàn, thân thiện.

Hằng năm, Hiệp hội cũng như từng thành viên luôn hưởng ứng, tham gia tích cực các sự kiện phát động bảo vệ môi trường của trung ương, địa phương, ngành du lịch, ngành tài nguyên môi trường và của cả các ban ngành khác.

Hiệp hội còn luôn đồng hành với doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động định kỳ ra quân làm sạch môi trường khuôn viên, bãi tắm của từng khu du lịch, khách sạn, resort; duy trì cảnh quan thiên nhiên, chăm sóc các thảm thực vật; đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý nước thải, rác thải.

Ngoài ra, chúng tôi còn thể hiện vai trò tích cực trong việc phối hợp, hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động vì môi trường, nhất là môi trường văn hóa du lịch. Như tại Tuần lễ môi trường văn hóa du lịch năm 2011, ngoài trực tiếp tham gia, một số doanh nghiệp còn tích cực hỗ trợ là Sea Horse Resort, Pandanus, Làng Tre, Sea Lion Resort, Allezboo Resort, khách sạn Park Diamond, Sài Gòn – Suối Nhum, Golden Coast, Khu du lịch Tà Cú, Saomaitour...

Được biết, ngoài công tác tại Hiệp hội Du lịch, ông còn là Giám đốc của khu du lịch Mũi Né Nhỏ, điều này có gây khó khăn gì không? Và khu du lịch của ông quan tâm thế nào đến vấn đề môi trường văn hóa du lịch?

- Là giám đốc một doanh nghiệp du lịch kiêm nhiệm nên chắc chắn tôi gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí thời gian và công việc sao cho hợp lý và hiệu quả. Nhưng bên cạnh nỗ lực của bản thân, tôi luôn nhận được sự hỗ trợ và động viên rất tốt từ đội ngũ giúp việc và các doanh nghiệp thành viên nên mọi công việc đều hoàn thành tốt nhất.

Về vấn đề môi trường văn hóa du lịch, bản thân tôi cũng như tất cả nhân viên khu du lịch Mũi Né Nhỏ đều cùng quan điểm và sự quan tâm như các đồng nghiệp du lịch khác. Chúng tôi luôn xem vấn đề môi trường văn hóa du lịch là điều tối quan trọng và là sự sống còn và phát triển bền vững của cả ngành du lịch. Từ đó chúng tôi luôn ý thức không những phải gìn giữ và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp cho riêng mình, hay cho các doanh nghiệp du lịch mà là của toàn xã hội. Chúng tôi sẽ luôn chung tay và đồng hành cùng với các cấp chính quyền, các cộng đồng dân cư địa phương hưởng ứng và tham gia tích cực tất cả các cuộc vận động, những ngày ra quân tuyên truyền bảo vệ môi trường thiên nhiên, văn hóa du lịch của tỉnh Bình Thuận.

Xin cảm ơn ông!

Nguyên Vũ


Nguồn: Báo Văn hóa