Tăng trưởng không làm suy kiệt tài nguyên

Cập nhật: 22/06/2012
Tham dự Hội nghị Rio+20, đoàn VN sẽ giới thiệu những kinh nghiệm, những thành công đối với việc xoá đói, giảm nghèo; đưa ra các cam kết mạnh mẽ với vấn đề BĐKH và sử dụng năng lượng hiệu quả, phát thải khí nhà kính; đề ra chiến lược quốc gia ứng phó với BĐKH cũng như chiến lược Tăng trưởng xanh.

Từ lần đầu tiên Hội nghị thượng đỉnh Trái đất diễn ra cách đây 20 năm (1992), đến nay, thế giới đã đạt được rất nhiều tiến bộ, trong đó thành tựu ấn tượng nhất là công cuộc xoá đói, giảm nghèo, giảm từ 1,8 tỷ người nghèo xuống còn 1,4 tỷ người nghèo năm 2004 và dự báo còn giảm sâu hơn vào năm 2015. Trong đó, Việt Nam (VN) là một trong những quốc gia đã làm rất tốt vấn đề này. Thành tựu thứ 2 là sự bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông điện tử - xã hội.

Theo bà Pratibha Mehta - Điều phối viên thường trú của LHQ tại VN, cuộc cách mạng về công nghệ thông tin quy mô toàn cầu thực sự thay đổi cả thế giới. Hội nghị thượng đỉnh 1992 cùng với một loạt những sự kiện do LHQ chủ trì về đa dạng sinh học hay biến đổi khí hậu (BĐKH), là những khuôn khổ để các quốc gia cùng hợp tác, hành động cũng như đưa ra những cam kết để đảm bảo bảo vệ, giữ gìn môi trường.

Trong đó, BĐKH đang là một trong những ưu tiên cao nhất của thế giới. Bà Pratibha Mehta cho rằng: "20 năm trước đây, người ta còn tranh cãi về BĐKH, giờ thì người ta không còn tranh cãi nữa. Thế giới đã nhận thức sâu sắc hơn về vấn đề này khi chúng ta chuyển sang hành động".

Kết quả Hội nghị Rio+20 được xem là rất quan trọng để đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế mà không làm suy kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn ngày một khan hiếm và huỷ hoại môi trường. Sự bền vững ở đây là theo quan điểm không tiêu dùng hết toàn bộ những gì mà chúng ta có. Bền vững có nghĩa không vắt kiệt mọi nguồn tài nguyên mà phải bảo vệ và lưu giữ cho thế hệ tương lai.

Theo báo cáo mới đây của Chương trình Môi trường LHQ, tăng trưởng dân số, đô thị hoá, tiêu thụ đang gây những tác hại không thể đảo ngược cho hành tinh. Vì vậy mà Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) Angel Gurria đã đưa ra thông điệp: "Không thể hy sinh môi trường cho tăng trưởng kinh tế".

 

Việt Nam hướng tới một nền kinh tế xanh

Điều phối viên Pratibha Mehta cho rằng: "Không nhiều quốc gia đã đề ra được một chiến lược Tăng trưởng xanh như VN đã làm được. Đây cũng là cơ hội để VN chia sẻ với thế giới những kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất của mình".

Điều phối viên Pratibha Mehta cho rằng: "Không nhiều quốc gia đã đề ra được một chiến lược Tăng trưởng xanh như VN đã làm được.

Tại Hội nghị Rio+20, VN được mời tham gia với tư cách quốc gia trong nhóm đồng tổ chức các sự kiện về đại dương.

Liên quan đến vấn đề phát triển bền vững vùng bờ biển trong bối cảnh BĐKH và biến đổi đại dương, PGS-TS Nguyễn Chu Hồi - Chủ tịch Hội Thiên nhiên và môi trường biển VN, thành viên trong đoàn VN dự Rio+20, cho biết sẽ mang đến hội nghị một thông điệp từ một nước đang phát triển như VN, rằng:

"Đầu tư cho các hệ sinh thái vùng bờ biển là đầu tư cho cơ sở tầng tự nhiên ở vùng này và là cách đầu tư khôn ngoan cho tương lai của đất nước”. Có thể ví hệ sinh thái vùng bờ như một "trái tim", nó mà bị tiêu diệt thì vùng bờ hết thở luôn, đất nước sẽ trả giá kiểu "đời cha ăn mặn, đời con khát nước".

Nguồn: Tinmoi.vn