Nguy cơ xóa sổ bãi biển du lịch

Cập nhật: 30/08/2012
Hơn nửa tháng nay, hàng trăm người dân xã Bình Hải, huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi đưa xe tải, xe công nông ra bãi biển du lịch Thanh Thủy móc cát về trồng hành. Dọc bãi biển Thanh Thủy, hàng loạt hố sâu lớn đã và đang hình thành. Con đường đất dẫn ra bãi biển này đã bị xe chở cát cày nát.

Xã Bình Hải có khoảng 300 hộ dân sống bằng nghề trồng hành với diện tích chừng 50 ha. Trung bình mỗi năm, các hộ dân này cần đến 10.000 m3 cát biển để cải tạo đất sản xuất. Những người lấy cát cho biết họ được UBND xã Bình Hải cho phép khai thác ở bãi biển Thanh Thủy. “Bà con ở đây chủ yếu sống bằng nghề trồng hành nên cần cát biển để cải tạo ruộng. Xã chỉ cho phép mỗi hộ lấy vài xe tải cát ở đây” - ông Nguyễn Ân, một người trồng hành ngụ xã Bình Hải, cho biết.

 

Theo ông Ân, việc lấy cát chỉ được phép diễn ra trong vòng một tháng nên phải tiến hành gấp rút mới đủ lượng cát cải tạo ruộng. “Bất đắc dĩ chúng tôi mới lấy cát ở bãi biển này chứ thật ra, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và nguy cơ sạt lở bờ biển rất cao” - ông Ân tỏ ra áy náy.

 

Người dân ồ ạt lấy cát ở bãi biển Thanh Thủy

 

Việc người dân đổ xô lấy cát không chỉ khiến bãi biển Thanh Thủy chằng chịt những hố sâu mà còn tạo ra nhiều hàm ếch. Vùng bãi ngang xã Bình Hải những năm gần đây liên tục xảy ra sạt lở với quy mô và cường độ tăng dần, nhất là vào mùa mưa bão, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân. Tình trạng sóng biển xâm thực mạnh vào đất liền cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quỹ đất địa phương. Trong 2 năm qua, theo thống kê của UBND xã Bình Hải, có khoảng 200 hộ dân với gần 1.000 người buộc phải di dời đến nơi ở mới do chỗ cũ ở ven biển bị tình trạng sạt lở đe dọa.

 

“Tình trạng khai thác cát ồ ạt, thiếu quy hoạch như hiện nay sẽ khiến bãi biển du lịch Thanh Thủy có nguy cơ bị xóa sổ. Chúng tôi buôn bán ở đây đã lâu nhưng 2 năm nay, biển ngày càng xích lại gần quán hơn. Biển lấn sâu vào nên bãi tắm cũng hẹp dần. Sợ rằng vài năm nữa thôi, bãi biển này sẽ mất hẳn” – chị Lê Thu Hoài, kinh doanh tại bãi biển Thanh Thủy, lo lắng.

 

Theo ông Nguyễn Văn Hai, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải, do nhu cầu sản xuất của người dân nên xã mới cho phép họ lấy cát biển để cải tạo ruộng trồng hành. “Vẫn biết người dân ồ ạt lấy cát ở bờ biển sẽ gây ra sạt lở nhưng hàng trăm hộ rất cần cải tạo ruộng sản xuất. Nếu cấm thì người dân không biết sẽ sống bằng nghề gì. Chúng tôi sẽ tìm phương án giúp người dân cải tạo ruộng hiệu quả mà không phải lấy cát như hiện nay nhưng thú thật, chuyện này rất khó” - ông Hai phân trần.

Nguồn: nld.com.vn