Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Người cao tuổi là hạt nhân bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa du lịch

Cập nhật: 14/12/2012
Thị xã du lịch Sầm Sơn có bờ biển dài gần 6km, nơi sinh sống của hơn 6 vạn dân, trong đó 4.500 hội viên NCT; kinh tế chủ yếu dựa vào dịch vụ - du lịch và đánh bắt, nuôi trồng, chế biến hải sản...

Những năm qua, Hội NCT thị xã Sầm Sơn đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng", giữ gìn, bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

Mặc dù mới kiện toàn tổ chức trong thời gian ngắn, nhưng Hội NCT thị xã Sầm Sơn đã có những đóng góp thiết thực trong sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa cho thị xã du lịch, đặc biệt trong giữ gìn, bảo vệ môi trường. Hội thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an ninh trật tự, an toàn giao thông, văn hóa giao tiếp, ứng xử, bảo vệ môi trường… đến 49/49 chi hội. Hơn 4.000 hội viên NCT đăng kí và tuyên truyền, giáo dục, động viên con cháu, gia đình giữ gìn vệ sinh trong gia đình, đường làng ngõ xóm, không vứt giấy, rác, túi ni-lông… ra đường và nơi công cộng; không xả chất phế thải chăn nuôi ra cống, rãnh tránh ô nhiễm không khí, nguồn nước; không sử dụng, mua bán, trao đổi chất cháy nổ, chất cấm…

Định kì hai tuần một lần, cùng đoàn thanh niên, học sinh và nhân dân, NCT tham gia quét rác, nhổ cỏ trên đường, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp từ hộ gia đình đến thôn xóm, khu dân cư, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh và thân thiện. 100% chi hội NCT hưởng ứng phong trào trồng cây do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động. Vào các dịp lễ, tết, NCT thị xã phối hợp trồng cây ở bãi biển, đền, chùa, khu di tích lịch sử, đã trồng được hàng nghìn cây xanh các loại. NCT các chi hội, cụm dân cư đặt ra tiêu chí chấm điểm thi đua giữ gìn, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa. Hằng tháng, Hội NCT cùng các đoàn thể tổng kết những kết quả đã làm được, biểu dương những chi hội làm tốt. Nhờ thế, ý thức, tinh thần, trách nhiệm của người dân trong từng khu dân cư được nâng cao rõ rệt. Với kinh nghiệm và vốn kiến thức về ngư nghiệp, khí tượng, thủy văn, NCT còn truyền đạt, hướng dẫn, giúp đỡ gia đình và cộng đồng phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu... Hội NCT phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã tổ chức tập huấn chuyên đề về quản lí sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường thiết thực, phù hợp điều kiện và độ tuổi, nhằm xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho NCT và cộng đồng; tham gia phong trào "Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT". Qua đó, tổng kết, nhân rộng mô hình tiên tiến và khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong quản lí tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Ông Võ Duy Sang, Bí thư Thị ủy thị xã Sầm Sơn cho biết: "Trong sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt công tác bảo vệ môi trường, để thu hút ngày càng nhiều du khách, trong đó có sự đóng góp tích cực của NCT. NCT là lớp người có trí tuệ, sức khỏe cũng như uy tín, là hạt nhân của gia đình và xã hội, tiếng nói của NCT với con cháu, gia đình, dòng họ đều có tác dụng giáo dục, tuyên truyền, vận động hiệu quả, thiết thực và bền vững".

Nguyễn Trang

Nguồn: nguoicaotuoi.org.vn