Sớm hoàn thành tháo dỡ, sắp xếp lồng bè theo quy hoạch để môi trường các vịnh Cát Bà sạch đẹp, văn minh

Cập nhật: 08/07/2013
Sáng 4-7, đồng chí Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc kiểm tra kết quả xử lý vệ sinh, môi trường, công tác chuẩn bị cho thẩm định hồ sơ trình UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới.

Chủ tich UBND thành phố Dương Anh Điền kiển tra công tác bảo vệ môi trường trên vịnh Lan Hạ (huyện Cát Hải)

 

Lãnh đạo các sở, ngành liên quan, huyện Cát Hải dự.

 

Đoàn tiến hành kiểm tra thực địa công tác xử lý vệ sinh môi trường, nhất là sắp xếp, di dời, tháo dỡ các bè, mảng nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên vịnh Bến Bèo và Lan Hạ. Thực tế cho thấy, nỗ lực và quyết tâm của huyện Cát Hải trong triển khai, bảo đảm kế hoạch đề ra, bước đầu tạo môi trường các vịnh sạch đẹp, thông thoáng.

 

Chủ tịch UBND huyện Cát Hải Bùi Trung Nghĩa cho biết: thực hiện Quyết định số 1572 của UBND thành phố về việc quy hoạch chi tiết phát triển NTTS trên vùng biển Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác thực hiện quy hoạch chi tiết NTTS, xây dựng kế hoạch tháo dỡ, di dời, sắp xếp các bè, mảng NTTS trên vịnh Lan Hạ, Bến Bèo, Cát Bà theo Quyết định số 1572. Chỉ đạo cơ quan đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy hoạch, yêu cầu các chủ cơ sở NTTS cam kết giảm ô lồng, phao xốp trên các vịnh. Các đơn vị tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên các vịnh, ra quân tuyên truyền và thu gom rác thải trên biển. Huyện tập trung sắp xếp các bè, mảng vào các vị trí theo quy hoạch; tháo dỡ, phá bỏ lồng bè không đăng ký, đậu đỗ sai quy định. Trong đó, làm trước các bè nuôi tu hài, hầu vì có số lượng lớn, ở cửa ngõ và là nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường. Triển khai theo hình thức thu về một điểm và thuê tàu chở về Tùng Thu thuộc ranh giới ngoài khu dự trữ sinh quyển để đốt tiêu hủy.

 

Huyện Cát Hải xác định hết năm 2013 giảm 80% số bè nuôi nhuyễn thể, dự kiến hết tháng 7 giảm 60% bè nuôi nhuyễn thể, 40% bè nuôi cá so năm 2010. Tại vịnh Lan Hạ, hiện còn gần 2 nghìn ô lồng nuôi cá (quy hoạch còn 1.440); 680 giàn bè nuôi tu hài (quy hoạch còn 320 giàn).


 

Công nhân Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà thu gom, tiêu hủy các bè thủy sản nằm ngoài quy hoạch

 

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền hoan nghênh huyện Cát Hải triển khai được khối lượng công việc rất lớn, quyết liệt giữ vệ sinh môi trường, quản lý du lịch dịch vụ trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh: Hồ sơ quần đảo Cát Bà đệ trình UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới được chấp nhận. Tháng 9 tới, UNESCO sang thẩm định hồ sơ quần đảo Cát Bà. Đây là thời điểm bước ngoặt, bởi nếu chuẩn bị tốt, nhiều khả năng tại kỳ hợp 38 của UNESCO vào năm 2014, quần đảo Cát Bà được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Đó là vinh dự rất lớn vì Việt Nam hiện mới có 7 di sản thế giới. Do vậy, cần phải nỗ lực, chuẩn bị thật tốt, đáp ứng đầy đủ các điều kiện để quần đảo Cát Bà được công nhận danh hiệu có giá trị toàn cầu này.

 

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo huyện mở đợt sinh hoạt chính trị lớn ở trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cát Hải. Các ngành phối hợp với huyện Cát Hải chuẩn bị tài liệu tuyên truyền, có hình thức cổ động trực quan, đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động này. Mục tiêu, từ các chi bộ, trường học, khu dân cư đến mỗi gia đình, người dân ý thức trong giữ  gìn, bảo vệ di sản quần đảo Cát Bà. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai quyết liệt việc bảo vệ môi trường, để đáp ứng tiêu chí do UNESCO đề ra. Cần chú ý bảo vệ môi trường cả ở dưới nước, trên bờ, vùng đệm, vùng lõi theo hướng làm nghiêm túc, trách nhiệm, bền vững để UNESCO thừa nhận chúng ta có ý thức bảo vệ đa dạng sinh học, giá trị thiên nhiên của quần đảo Cát Bà. Trong đó, lưu ý triển khai hoàn thành di dời, tháo dỡ lồng, bè, dọn vệ sinh, vớt rác dưới biển, hoàn thành trong thời gian sớm nhất để nước biển thật trong, sạch.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố lưu ý, trong quá trình triển khai cần huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia, để nâng cao ý thức trách nhiệm. Cấp ủy, chính quyền đứng ra tổ chức để các lực lượng tham gia, tổ chức định kỳ dọn vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan. Đồng thời, cần có cơ chế quản lý, điều chỉnh hành vi bằng các quy định, hết sức quyết liệt trong công tác quản lý nhà nước, xử nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm chấn chỉnh, răn đe, tạo sự văn minh trong hoạt động dịch vụ du lịch. Chủ tịch Dương Anh Điền khẳng định: thành phố sẽ quy hoạch Cát Bà trở thành khu du lịch đẳng cấp cao để trong tương lai gần, Cát Hải, Cát Bà trở thành một động lực cho sự phát triển của thành phố Hải Phòng./.

Nguồn: baohaiphong.com.vn