Dẹp nạn “cái bang” trước thềm Festival Huế 2014

Cập nhật: 03/03/2014
Từ sau Tết Nguyên đán, nạn ăn xin lại xuất hiện với tần suất cao tại nhiều điểm tham quan, du lịch tâm linh ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thực trạng này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến du khách nói riêng và việc thu hút, phát triển du lịch của địa phương nói chung. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có cuộc làm việc với các cơ quan, ban ngành liên quan để giải quyết triệt để nạn ăn xin trước thềm Festival Huế 2014. 

 Nạn ăn xin tập trung nhiều nhất là khu vực tượng đài Quán Thế Âm (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy). Những ngày đầu năm, người dân trong tỉnh và nhiều du khách ở các địa phương lân cận thường đến đây để tham quan, cầu nguyện điều tốt lành. Nhưng khách càng đông, thì hội “cái bang” càng nhiều. Từ dưới chân núi Tứ Tượng đến khu vực tượng đài Quán Thế Âm, những người hành nghề ăn xin ngồi, nằm la liệt. Nhiều người áo quần rách tươm, người có con nhỏ đau nằm một chỗ, người bị mù, bệnh…vây kín du khách.

Không chỉ những ngày Tết, hiện nay cứ đến dịp những ngày 14, 15 và 30, mồng 1 (âm lịch)- khi có nhiều khách đến dâng hương, dân “cái bang” lại đổ về khu vực này để kiếm tiền. Và việc thực hiện của họ cũng rất có… tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng cho biết, do dịp lễ, Tết có quá nhiều người tập trung về khu vực tượng đài Quán Thế Âm để hành hương nên lực lượng của xã tập trung nhiều cho công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự và phòng chống cháy rừng nên không kham nổi việc giải quyết nạn ăn xin. Hơn nữa, nhiều lần xã cũng chỉ giải quyết bằng hình thức vận động người ăn xin chứ việc thu gom các đối tượng này thì khó thực hiện.

Cũng theo ông Thái, theo kiểm tra ban đầu chỉ có 16 đối tượng ăn xin là người dân trong xã; còn lại phần lớn là người ở các địa phương khác như Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam… đến hành nghề. Và các đối tượng này thực hiện ăn xin có tổ chức. “Họ đến đây bằng xe ô tô 24 chỗ, có người thì được chở đến bằng xe máy. Xong, chiều tối lại có xe đến đón về. Những ngày lễ, có nhiều xe ô tô biển số ngoại tỉnh chở gần cả trăm người đến đây ăn xin”, ông Thái kể.

Cũng đã không ít lần, lực lượng Công an thị xã Hương Thủy và Thanh tra Sở VHTTDL tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức “truy quét”, nhưng xong được vài ngày rồi đâu lại vào đấy. Một số đối tượng khi bị công an tạm giữ đã khai nhận rằng kiếm được từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/ngày. Với số tiền lớn như thế nên “cái bang” ở khu vực này ngày càng đông đúc.

Tại cuộc họp về việc giải quyết nạn ăn xin trên địa bàn, ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế yêu cầu Sở LĐ,TB&XH và Sở VHTTDL rà soát các điểm du lịch có nạn ăn xin, đeo bám du khách để có cơ sở thu gom, phân loại đối tượng và có giải pháp ngăn ngừa. Nếu người trong tỉnh thì mời trực tiếp lãnh đạo địa phương đến nhận và cam kết không diễn ra tình trạng này nữa; nếu ngoại tỉnh thì trả về cho địa phương họ quản lý. Công tác này phải thực hiện xong cuối tháng 3 nhằm tạo môi trường du lịch lành mạnh, an toàn trước kỳ Festival Huế 2014. Ông Hòa cũng cho rằng đây là vấn đề đã từng được thực hiện nhưng chưa dứt điểm, do đó lần này tỉnh sẽ có hỗ trợ thêm kinh phí, lực lượng cho các địa phương giải quyết nạn ăn xin.

Đối với vấn nạn ăn xin tại khu vực tượng đài Quán Thế Âm, tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương từ xã đến thôn phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, nhận thức cho đối tượng này. Trong các ngày lễ, Tết, thành lập các đội kiểm tra liên ngành của thị xã Hương Thủy để thu gom các đối tượng ăn xin về Trung tâm nuôi dưỡng xã hội tỉnh để phân loại. Riêng những ngày thường, giao UBND xã Thủy Bằng kiểm tra và phối hợp với ngành LĐ,TB&XH để thu gom…

Thùy An

Nguồn: : Báo Văn hóa