Australia lập công viên hải dương lớn nhất thế giới

Chính phủ Australia ngày 16/11 công bố nước này sẽ thành lập công viên hải dương lớn nhất thế giới nhằm bảo vệ môi trường biển trong diện tích tới hơn 2,3 triệu km2 gồm sáu vùng biển thuộc Australia.

Bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long, phát triển du lịch

Ngày 14/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu cho biết, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách để bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long.

Du lịch có trách nhiệm với môi trường

Đi du lịch ở đâu và bằng phương tiện gì có vẻ không phải lúc nào cũng là một lựa chọn dễ dàng đối với những du khách có trách nhiệm với môi trường. Nghỉ ở gần nhà liệu có phải là giải pháp tốt cho môi trường không, khi bạn có thể bớt được một “dấu chân carbon” vì không phải dùng máy bay? Song, đổi lại, có thể quyết định như vậy sẽ khiến bạn đánh mất cơ hội khám phá của chính bản thân, nhất là khi một chuyến du lịch sinh thái vừa giúp phát triển kinh tế của các cộng đồng bản xứ, lại vừa giúp bảo tồn các giá trị tự nhiên.

Điện Biên: thanh tra 157 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và văn hóa

Trong 10 tháng qua, Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Điện Biên phối hợp với các ngành chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra 157 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và văn hóa tại một số địa bàn thuộc thị xã Mường Lay, huyện Mường Chà, thành phố Điện Biên Phủ…

Hội An: Lắp đặt giàn hoa phủ xanh phố cổ

Nhằm tạo cảnh quan đô thị, tăng độ phủ xanh cho khu phố cổ, TP Hội An đã phát động chủ nhân các di tích và công trình kiến trúc trong khu phố cổ lắp dựng giàn hoa trước mặt tiền.

Đắk Lắk: Cần sớm đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích văn hoá, lịch sử

Theo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, phần lớn các khu di tích văn hoá, lịch sử cấp quốc gia trên địa bàn ngày càng xuống cấp nghiêm trọng do không có người quản lý, bảo vệ, thiếu vốn đầu tư tu bổ...

Di tích Ngọ Môn – Huế sẽ được đầu tư bảo tồn, tu bổ tổng thể

(TITC) -Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới vào năm 1993, nằm dọc hai bên bờ sông Hương thuộc thành phố Huế và một vài vùng phụ cận thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đây đã từng là trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế của Việt Nam thời phong kiến dưới triều nhà Nguyễn từ 1802 đến 1945.

Lo ngại về hướng dẫn viên du lịch người nước ngoài

Thời gian gần đây, tại các điểm du lịch ở Thừa Thiên Huế xuất hiện nhiều đoàn khách có người nước ngoài làm hướng dẫn viên trái với quy định. Thực trạng này, đã làm rối loạn thị trường kinh doanh du lịch và gây khó khăn trong công tác quản lý, giám sát hoạt động lữ hành ở địa phương.

Hợp tác Việt-Nhật về bảo tồn kiến trúc gỗ truyền thống

Ngày 12/11, Hội thảo hợp tác Việt Nam-Nhật Bản lần đầu tiên về kiến trúc gỗ truyền thống trong việc bảo tồn các công trình kiến trúc của hệ thống di tích Cố đô Huế hiện nay đã diễn ra tại thành phố Huế.

Chùa Một Cột đón Kỷ lục kiến trúc độc đáo nhất .

Sáng 12/11, tại Hà Nội, chùa Một Cột đã vinh dự được công nhận kỷ lục "Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất châu Á" do Tổ chức Kỷ lục châu Á trao tặng.