2.000 người nhặt rác làm sạch thành phố Đà Lạt

Cập nhật: 23/12/2008
Ngày 21/12/2008, khoảng 2.000 đoàn viên, thanh niên, cán bộ công chức thành phố và du khách tại Đà Lạt (Lâm Đồng) đã cùng nhặt rác và làm vệ sinh môi trường trên hầu hết các tuyến đường trung tâm thành phố.

Đây là hoạt động hưởng ứng ngày hội ra quân “Vì một thành phố không rác” trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa chào mừng 115 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, không chỉ nhằm mục đích thay đổi nhận thức của nhân dân địa phương mà còn là một thông điệp gửi tới hàng triệu du khách đến Đà Lạt cùng chung tay giữ gìn vẹn nguyên một thành phố xanh, sạch, đẹp.

Từ nhiều năm trước, tất cả các cơ quan, ban, ngành và đoàn thể ở thành phố Đà Lạt đã triển khai các chương trình làm sạch thành phố như ngày “Chủ nhật xanh”, đoàn viên, thanh niên ra quân thường xuyên làm vệ sinh môi trường, xây dựng cơ quan, trường học xanh và thân thiện.

Nhờ tích cực hưởng ứng các chương trình này, Đà Lạt đã từng bước trở thành một thành phố xanh và sạch. Tuy nhiên, tại nhiều điểm du lịch còn có hiện tượng xả rác bừa bãi, ảnh hưởng mỹ quan thành phố. Nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp ngoại ô còn xả rác tự do xuống sông, suối khiến mỗi lần mưa lớn rác trôi về dày đặc trên hồ Xuân Hương.

Nguồn: Vietnamplus