78 sếu đầu đỏ đã về Vườn Quốc gia Tràm Chim

Cập nhật: 07/04/2009
Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), đến nay đã có 78 sếu đầu đỏ về sinh sống tại VQG, tập trung nhiều nhất tại 2 khu A1 và khu A5.
 

Đây là những khu vực vừa bị cháy lớn trong năm qua và bị cây mai dương xâm thực, nhưng hiện nay môi trường sinh thái nơi đây đã phục hồi nên sếu đã quay về sinh sống.

Theo dự đoán của các chuyên viên VQG Tràm Chim, trong thời gian tới đàn sếu sẽ về đông hơn, đến cuối tháng 4 này, đàn sếu có thể trên 200 con.

 

Nguồn: SGGP