Dự án nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái Côn Đảo

Cập nhật: 17/04/2009
Ngày 15/4/2009, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Vườn quốc gia (VQG) Côn Đảo và các sở, ngành đã có buổi họp góp ý cho Đồ án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch sinh thái VQG Côn Đảo thời kỳ 2008 – 2015. Chương trình do Công ty Tư vấn Tài nguyên du lịch – New Zealand hợp tác với VQG Côn Đảo thực hiện.

Tại cuộc họp, PGS.TS Phạm Trung Lương, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển du lịch, thành viên tổ nghiên cứu đã giới thiệu Dự án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch sinh thái VQG Côn Đảo thời kỳ 2008 – 2015. Theo ông Phạm Trung Lương, VQG Côn Đảo có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái với 1.383 loài sinh vật biển, trong đó có 40 loài có tên trong sách đỏ thế giới; là nơi có thể quan sát rùa đẻ trứng; có cảnh quan đẹp… Côn Đảo được xác định là khu vực ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học; nằm trong danh sách vùng biển được ưu tiên bảo vệ trên phạm vi toàn cầu (năm 2005) và được đề cử công nhận là Di sản thiên nhiên ASEAN (năm 2005).

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các sở, ngành, ông Lê Xuân Ái, Giám đốc VQG Côn Đảo cho biết, sẽ tiếp tục làm việc với nhóm thực hiện dự án để hoàn chỉnh báo cáo, trình UBND thông qua.

Nguồn: Báo BR-VT