Cồn Cỏ - Đảo ngọc giữa biển xanh

Cập nhật: 12/05/2009
Cồn Cỏ gần như là hải đảo duy nhất có hệ sinh thái đa dạng lại không quá xa bờ và hoàn toàn có thể trở thành đảo du lịch giữa biển Đông. Ở đây nước biển ấm quanh năm với những bãi cát đẹp trải dài. Rừng chiếm hơn 70% diện tích đảo và là hệ sinh thái khá hiếm của đảo núi lửa nước ta. Hơn nữa, đảo còn có nhiều chứng tích chiến tranh thời chống Mỹ như khu địa đạo dọc ngang trên đảo dài hơn 20 km, hệ thống lô cốt dọc bờ biển, các khu nhà pháo...

Đảo cách cảng Cửa Việt 15 hải lý, cách cảng Cửa Tùng 13 hải lý (khoảng 30km). Những ngày đẹp trời, mọi người có thể nhìn thấy Cồn Cỏ từ bãi tắm Cửa Tùng xinh đẹp. Cồn Cỏ là huyện đảo của tỉnh Quảng Trị mới thành lập từ năm 2004. Trước đây đảo thuộc xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh.

Đảo Cồn Cỏ gần như tròn với đường kính 2 km, chu vi hơn 5 km, tổng diện tích là 230 ha. Hòn đảo xinh xắn này ẩn chứa trong lòng những tiềm năng du lịch hết sức phong phú và đa dạng còn giữ được gần như nguyên vẹn, chưa bị khai thác nhiều. Cồn Cỏ rất giàu hệ sinh thái biển với 109 loài san hô ven đảo, 48 loài rong có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, hai loài được phát hiện lần đầu tiên ở Việt Nam và một số loài quý hiếm như rong đại Codium, rong ruột Caulerpa, rong câu Gracilria, rong mỏ Sargassum... và hàng trăm loài cá. Trong đó có nhóm cá san hô, sống tập đoàn, màu sắc rực rỡ, ít di chuyển khỏi hệ sinh thái vừa có giá trị kinh tế vừa mang ý nghĩa trong hoạt động du lịch, nghiên cứu khoa học và thám hiểm biển.

Theo bản quy hoạch phác thảo đảo du lịch do chuyên gia Cuba lập năm 2006, diện tích của đảo dành cho du lịch là 40 ha. Hạ tầng dịch vụ được thiết kế đồng bộ, hiện đại, hài hòa với cảnh quan của đảo theo phương châm biến Cồn Cỏ thành đảo du lịch nhưng hạn chế đến mức thấp nhất sự tác động của con người vào thiên nhiên.

Cũng theo quy hoạch trên, cơ sở lưu trú được xây dựng trên đảo cao không quá 2 tầng, tận dụng địa hình địa thế và cây xanh hiện có để thiết kế xây dựng. Đồng thời đảm bảo nguồn nước ngọt được lọc từ nước biển, lắp đặt phong điện cung cấp nguồn năng lượng trên đảo, mở các loại hình vui chơi thư giãn như câu cá, lặn biển... cũng như đưa đón khách du lịch ra đảo bằng tàu cánh ngầm cao tốc.

Đến Cồn Cỏ du khách vừa được nghỉ ngơi, thư giãn, tắm biển, câu cá, lặn biển, thăm rừng nguyên sinh,...tại hòn đảo có lịch sử 2 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng.

(TTTTDL)

Nguồn: VnExpress