Đà Nẵng: 139 ha xây Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn

Cập nhật: 05/06/2009
UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Công viên Văn hoá lịch sử Ngũ Hành Sơn do Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Thực nghiệm kiến trúc xây dựng thuộc Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên địa bàn phường Hòa Hải, bao gồm danh thắng Ngũ Hành Sơn hiện tại và vùng phụ cận.

Với mục đích xây dựng Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn trở thành khu vực có giá trị đặc biệt, hội tụ các yếu tố bảo tồn văn hóa di tích, tôn tạo không gian kiến trúc cảnh quan, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, hòa nhập vào đời sống xã hội.

 

Công viên Văn hoá lịch sử Ngũ Hành Sơn có tổng diện tích gần 139ha, gồm 7 khu: Khu trung tâm lễ hội - 11,6ha; Bảo tàng đá - 9,4ha, công viên Ngũ Hành; Công viên tượng - 16,6ha, Khu buôn bán đá mỹ nghệ - 14,8 ha. Khu danh thắng bảo tồn tại các ngọn núi có tổng diện tích 55,5ha. Diện tích còn lại được sử dụng cho mục đích giao thông, bãi đậu xe, mặt nước và Làng hành hương và dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng và Chùa Quan Thế Âm.

 

Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn được cấu trúc theo ý tưởng kết nối 5 ngọn núi của Ngũ Hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ sơn) với sông Cổ Cò và biển Đông. Tại đây, sẽ hình thành Bảo tàng đá duy nhất tại Việt Nam, Công viên truyền thuyết Ngũ Hành Sơn, kết hợp xây dựng Làng Hành hương và dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng. Không  gian xung quanh 5 ngọn núi cũng được phân định rõ với Vườn Thiền Việt tại Kim Sơn, Vườn Bách Thảo tại Mộc sơn, Vườn Tượng tại Thủy sơn, Vườn Gốm Việt tại  Hỏa Sơn và Vườn Đá tại Thổ sơn. Bên cạnh đó, sẽ nâng lễ hội Quan Thế Âm lên tầm quốc gia.

Nguồn: TN&MT