Giữ sạch môi trường trên đảo

Cập nhật: 10/09/2009
Nếu đảo Sơn Ca được mệnh danh là đảo xanh thì đảo Sinh Tồn Đông là một trong những đảo sạch nhất ở quần đảo Trường Sa. Đêm ngủ trên đảo Sinh Tồn Đông mát rượi và hầu như không phải mắc màn, bởi đảo không hề có muỗi. Gió lộng từ khơi xa thổi vào khiến bất cứ ai được ra thăm đảo đều cảm thấy sảng khoái, dễ chịu.

Đại úy, bác sĩ Phùng Quang Tùng, Bệnh xá trưởng của đảo cho biết: Đảo không có muỗi, ruồi, chuột, bọ. Đây là một điều khá đặc biệt trên quần đảo Trường Sa.

 Đảo Sinh Tồn Đông giữ được môi trường trong sạch như vậy một phần do cán bộ, chiến sĩ trên đảo rất có ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh trên đảo. Bác sĩ Tùng cho biết thêm: Ngoài việc cán bộ, chiến sĩ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vệ sinh trên đảo, hằng tuần, quân y của đảo tổ chức phun thuốc diệt ruồi, muỗi, côn trùng để ngăn chặn sớm, không cho chúng sinh sôi. Bộ đội đảo còn phát động các đợt trồng cây xanh, nhiều nhất là bàng vuông, cây tra và phong ba.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các đảo Song Tử Tây, Trường Sa Lớn, Nam Yết, Sinh Tồn… xuất hiện chuột, muỗi, ruồi… nhiều lên. Có cán bộ giải thích: Có thể do chúng “bám theo” hàng hóa, gia súc… trên tàu ra đảo. Đây cũng là vấn đề cần quan tâm, kiểm tra chặt chẽ, có thể áp dụng các biện pháp phun thuốc diệt côn trùng trước khi tàu ra đảo để giữ cho môi trường đảo luôn trong sạch. Đại tá, PGS, TS Đỗ Tất Cường, Phó giám đốc Bệnh viện 103 (Học viện Quân y) cho rằng: Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp như hiện nay, việc lường trước vấn đề trên là rất cần thiết, không thể chủ quan trong phòng, chống.

Giữ cho đảo có môi trường sạch cũng chính là cách tốt nhất bảo vệ sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi đảo xa.

Nguồn: QĐND