TP Vũng Tàu: Xây dựng chui băm nát Bãi sau

Cập nhật: 17/09/2009
Với đường bờ biển đẹp, bãi tắm lý tưởng..., Bãi Sau của TP Vũng Tàu được quy hoạch trở thành một “thiên đường” du lịch. Thế nhưng do các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo, tình trạng xây dựng không phép, trái phép tràn lan đã băm nát quy hoạch Bãi Sau.

Đầu tháng 9/2009, sau một đợt kiểm tra toàn diện tình hình xây dựng tại khu vực bờ biển Bãi Sau thuộc các phường 8, Thắng Tam và Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, các cơ quan chức năng mới “té ngửa” khi phát hiện 8 doanh nghiệp (DN) hàng đầu ngành du lịch của tỉnh hiện đang hốt bạc từ những công trình xây dựng phục vụ du lịch nhưng không hề xin phép. Ông Nguyễn Tuấn Khang, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết 8 DN này có tổng cộng 140 hạng mục công trình, vật kiến trúc xây dựng không phép với tổng diện tích hơn 13.000 m2. Hình thức vi phạm chủ yếu là xây dựng ki-ốt, lều che nắng, những căn nhà nghỉ trong khu resort xây dựng bằng tường gạch kiên cố, có trang bị máy lạnh và các tiện nghi khác để phục vụ du khách.

Nhiều công ty lớn làm chui

Theo kết quả thanh tra, đơn vị sai phạm đứng đầu là khu du lịch Vũng Tàu – Paradise do Cty LD Vũng Tàu Paradise làm chủ đầu tư. Tại đây có 55 hạng mục xây dựng không phép trên diện tích hơn 4.800m2 với khoảng 24 dãy nhà nghỉ, 23 chòi nấm cột gỗ, mái lá....

Sát bên là Khu Du lịch Vũng Tàu Intourco cũng xây dựng 3 dãy nhà nghỉ mát và 2 căn nhà cũng không phép. Kế cận là khu vực do Cty CP Du lịch và Thương mại DIC T&T quản lý, sử dụng cũng có 5 hạng mục xây dựng không phép trên diện tích hơn 893m2. Tại khu vực do Công ty TNHH Phúc Gia sử dụng (Khu Du lịch Nghinh Phong) có 19 căn nhà nghỉ mát xây dựng không phép trên diện tích 2.970m2. Các DN như Vũng Tàu Intourco Resort, Khu Du lịch Biển Đông, Khu Du lịch Biển Xanh, Cty CP Khách sạn Du lịch Tháng Mười và Cty TNHH Đông Nam cũng có nhiều hạng mục vi phạm với hình thức tương tự.

Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh BR-VT nhận xét: Các công trình vi phạm do các đơn vị sử dụng tự ý xây dựng bằng nhiều loại nguyên - vật liệu như bê tông, gỗ, sắt, ngói, bạt, nhựa, lá... với nhiều kiểu dáng và kích cỡ không thống nhất. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến cảnh quan và các công trình kiến trúc theo quy hoạch đã được duyệt của khu vực Bãi Sau. Hơn nữa, nhiều công trình xây dựng kiểu này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách vì hầu hết đều tạm bợ, vật liệu không được kiểm tra, kiểm định chất lượng trong khi thường xuyên phải phơi nắng, gió và đối diện với lốc xoáy vào mùa khô.

Thế nhưng, những công trình đầu tư cho ngành du lịch theo kiểu tạm bợ này lại giúp cho các DN dễ dàng thu tiền từ những du khách không được quyền lựa chọn gói dịch vụ tốt nhất cho mình bởi các DN được giao toàn quyền “kiểm soát” phần bãi biển này.

Gần đây, lãnh đạo tỉnh BR-VT đã quan tâm đến việc phát triển Bãi Sau nhằm tạo ra một điểm đến ấn tượng, thân thiện cho du khách. Tuy nhiên, hiện nay nạn hàng rong đeo bám, chèo kéo du khách, một số bãi tắm nhếch nhác, mất vệ sinh, cạnh tranh không lành mạnh đang diễn ra, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của thương hiệu du lịch Vũng Tàu.

Tháo dỡ toàn bộ những công trình chui

Liên quan đến tình hình xây dựng không phép của các khu du lịch Bãi Sau, TP Vũng Tàu, mới đây ông Nguyễn Hữu Mạnh, giám đốc Sở Xây dựng tỉnh BR-VT, đã ký văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý triệt để tình trạng xây dựng không phép tại các khu du lịch ở Bãi Sau. Theo đó, sẽ buộc các DN tháo dỡ toàn bộ các hạng mục vi phạm trước tháng 11/2009. Tuy nhiên, Sở Xây dựng cho biết đến nay vẫn chưa nhận được chỉ đạo chính thức từ tỉnh.

Nguồn: Báo NLĐ