Hồ Thành Công ô nhiễm, cá chết nổi trắng mặt nước

Cập nhật: 16/10/2009
Cá tại hồ Thành Công (Đống Đa, Hà Nội) gần đây chết hàng loạt, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực này. Ven hồ, mùi gây gây, tanh tưởi của xác chết phân hủy theo gió và nắng bốc lên đến tức ngực. Dưới mặt nước, cá chết nổi lềnh bềnh như những đốm bạc trắng xóa, nhiều con đang trong giai đoạn thối rữa.
Cá chết nhiều tới mức người dân đi dạo hay tập thể dục còn mang theo cái vợt hay rổ rá để tranh thủ vớt cá mang về cho lợn, mèo ăn. Một người đàn ông tay xách vợt đi vớt cá tại đây cho biết: “Ngày nào tôi cũng đến hồ để vớt cá, từ trưa tới giờ đã vớt được khoảng năm, sáu chục cân”.
Mặc dù ngày nào cũng có vài người mang cả thùng phuy đến vớt cá mang về nhưng lượng cá chết nổi trên mặt hồ không giảm, mùi xú uế bốc lên khiến không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ông Lương Mạnh Hùng, 72 tuổi, sống tại khu tập thể Thành Công hàng ngày đi dạo tại đây kể: “Những hôm trời nắng, oi bức, mùi cá chết hôi tanh bốc lên nhức cả mũi. Nhiều người, nhất là những người lớn tuổi không dám tới bờ hồ tập thể dục nữa”.
Để tránh mùi xú uế, nhiều người chạy tập thể dục quanh bờ hồ có sáng kiến đeo thêm khẩu trang, nhưng sự lịch kịch này khiến họ cảm thấy rất khó chịu. Vừa gỡ chiếc khẩu trang xuống, chị Trang (nhà ở ngõ 165 Thái Hà) thở hổn hển nói: “Thật không hiểu nổi, nơi vui chơi công cộng của nhân dân mà lại để cá chết trông phát khiếp thế này. Chạy bộ trong công viên mà vẫn phải bịt khẩu trang như ngoài đường”.
Theo ông Vũ Văn Tĩnh, người đứng ra ứng thầu khai thác về thủy sản trên hồ Thành Công, nguyên nhân khiến cá chết là do nguồn nước trong hồ thông với cống nước thải của khu dân cư gần đó khiến hồ bị ô nhiễm. Sự ô nhiễm của hồ Thành Công chỉ quan sát bằng mắt thường cũng thấy. Bên cạnh những xác cá nổi lềnh phềnh, trên mặt hồ còn có rất nhiều loại rác rưởi như vỏ bánh, hộp giấy trôi nổi. Nhiều đoạn, nước hồ đen ngòm, bọt trắng nổi váng lên từng mảng. Rõ ràng, hồ Thành Công đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Hồ Thành Công chính thức được khánh thành vào tháng 10/2004 với diện tích hơn 10 ha và số vốn đầu tư cải tạo là 40 tỷ đồng. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt, vui chơi giải trí công cộng của nhân dân mà còn thu hút rất nhiều du khách nước ngoài tới tham quan. Mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục tình trạng nêu trên để trả lại môi trường trong sạch cho nhân dân.
Nguồn: Báo Đất Việt