Bà Rịa - Vũng Tàu: Di tích danh thắng núi Dinh bị xẻ thịt

Cập nhật: 28/10/2009
Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tiến hành giám sát công tác bảo vệ môi trường và khắc phục môi trường sau khai thác khoáng sản trên địa bàn. Kết quả cho thấy các hoạt động khai thác khoáng sản tại đây đang phá vỡ cảnh quan môi trường, trong đó hình ảnh núi Dinh độc đáo nhất của tỉnh, đang bị đào bới thê thảm.

Được mệnh danh là Đà Lạt thứ 2, núi Dinh vốn được quy hoạch là hoa viên (quy hoạch của Thị xã Bà Rịa -Vũng Tàu). Nhưng không hiểu vì sao cơ quan chức năng vẫn cấp phép cho 2 doanh nghiệp khai thác hàng chục triệu mét khối đá và hơn 11 triệu tấn puzơlan trong suốt 30 năm trên mặt bằng hàng trăm héc ta thuộc khu vực này. Thế nên cây rừng, cỏ xanh dần biến mất nhường chỗ cho những hầm, hố, hồ nước bị đào bới nham nhở vào núi Dinh. Nhưng cho đến nay các cơ sở khai khoáng này vẫn chưa bị bất cứ một sự xử lý nào từ cấp chính quyền.

Theo quy định hiện hành, núi Dinh cũng như những vùng giàu tài nguyên khoáng sản khác có tới 3 nhà quản lý, gồm Sở TN&MT (chịu trách nhiệm thẩm định cấp phép khai thác khoáng sản thông thường), Sở Xây dựng (chịu trách nhiệm  quy hoạch và xây dựng các công trình phục vụ cho hoạt động khai thác) và Sở Công Thương (chịu trách nhiệm về quản lý kỹ thuật và an toàn trong khai thác mỏ). Nhiều ý kiến cho rằng, mặc dù được nhiều cơ quan chức năng giám sát như vậy, nhưng núi Dinh vẫn bị sử dụng sai mục đích, là do thiếu sự phân cấp rạch ròi và sự phối hợp ăn ý vì mục tiêu bảo vệ tài sản thiên nhiên vô giá này. Hơn thế, việc công bố điểm được phép khai thác mỏ lại chưa được phổ biến rộng rãi đến cộng đồng dân cư, vô hình chung đã loại bỏ chức năng giám sát tại chỗ của người dân vốn rất kịp thời và nhanh nhạy.

Đáng lo ngại, trong một tương lai không xa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển thêm 9 Khu công nghiệp và 40 cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp; cần tới 100 triệu m3 vật liệu xây dựng. Nếu cứ với cung cách quản lý, giám sát các mỏ như hiện nay, thì việc khai thác khoáng sản trên địa bàn sẽ ngày càng "mạnh ai nấy được". Khi đó thì không biết Núi Dinh có còn được nhìn nhận như một tài sản thiên nhiên vô giá, điểm nhấn du lịch có một không hai thu hút du khách trong và ngoài nước, hay sẽ chỉ là mỏ đá cần cho việc san lấp làm đường?

Điều này đang tùy thuộc vào các nhà quản lý, những người được giao trọng trách hoạch định cả tương lai gần đến tương lai xa...

Nguồn: Monre.gov.vn