Hà Nội: Phát động toàn dân không vứt, đổ rác ra đường, phố và nơi công cộng

Cập nhật: 04/11/2009
Sáng 3/11, tại Nhà văn hóa Học sinh - sinh viên, UBND TP tổ chức phát động toàn dân không vứt đổ rác ra đường, phố và nơi công cộng. Tham dự buổi phát động có Phó Chủ tịch UBND TP - Nguyễn Văn Khôi.

Ngay trong lễ phát động, UBND TP đã phối hợp với UBMTTQ TP, Liên đoàn LĐ TP, Hội LHPN TP, Thành đoàn Hà Nội, Hội Cựu chiến binh TP, Hội Nông dân TP tổ chức ký kết trong công tác phối hợp thực hiện cuộc vận động quan trọng này.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào làm sạch môi trường

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó giám đốc Sở Xây dựng cho biết, để phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, từ nay, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường, nơi công cộng” trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thực hiện tổng vệ sinh vào chiều thứ sáu, sáng thứ bảy hàng tuần, tập trung vào các khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, tổ dân phố, khu dân cư tập trung.

Ngoài ra, để trọng tâm công tác giữ gìn đường phố xanh, sạch, sáng, đẹp hướng vào tháng cao điểm phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Thành phố sẽ tổ chức các đợt cao điểm trong các dịp Tết Nguyên đán Canh Dần, dịp kỷ niệm 35 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Quốc tế Lao động (1/5), kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh (2/9)… Trên cơ sở đó, các đơn vị, cơ quan, tổ chức đoàn thể toàn thành phố và địa phương tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, cụ thể góp phần thực hiện hiệu quả công tác vệ sinh môi trường.

Ngay sau đợt phát động, thành phố đã lựa chọn khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, các tuyến đường: Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Trần Phú; Liêu Giai - Văn Cao - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng; Xuân Thủy - Cầu Giấy; Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng làm các tuyển điểm về bảo đảm vệ sinh môi trường. Mỗi quận huyện, khu vực Hà Đông, Sơn Tây lựa chọn điểm trung tâm một số tuyến đường, tuyến phố chính để thực hiện “điểm” về công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm đường phố luôn sạch, đẹp. Sau đó, triển khai mở rộng ra các địa bàn, tuyến phố, tuyến đường khác.

Xử phạt nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân vi phạm

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP - Nguyễn Văn Khôi khẳng định, trong thời gian qua, công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần làm cho Thủ đô xanh, sạch, đẹp hơn. Tuy nhiên, những hành vi vứt, đổ rác ra đường nơi công cộng, phương tiện vận chuyển đất, rác, phế thải xây dựng còn rơi vãi trên đường gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra. Để chào đón Đại lễ, Thành phố quyết tâm xây dựng thủ đô, xanh, sạch, đẹp với việc vận động người dân có thói quen vứt, đổ rác đúng nơi quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, để cuộc vận động có hiệu quả thiết thực cần tập trung hơn nữa công tác đầu tư, thu gom, vận chuyển và xử ly rác thải kịp thời, không để đất, phế thải tồn đọng. Đồng thời từ TP đến các cấp quận, huyện, phường, xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến từng cụm dân cư, đến từng hộ gia đình để thực hiện tốt cuộc vận động; kịp thời biểu dương những tấm gương tốt, nhanh chóng xử lý những hành vi vi phạm với mức phạt cao nhất...

Trong tháng 11 này, Thành phố sẽ ban hành quy định về quản lý, thu gom xử lý rác thải trên địa bàn. Bên cạnh việc đưa ra các quy định về công tác vận chuyển, thu gom, xử lý rác, thành phố cũng ban hành mức xử phạt nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Mức phạt đối với hành vi vứt, đổ rác ra đường, sẽ áp dụng xử phạt theo NĐ 23 của Chính phủ. Theo đó, hành vi vứt, đổ rác không đúng nơi quy định sẽ bị phạt từ 100 - 300 nghìn đồng (trước đây hành vi này chỉ bị phạt 10 nghìn đồng), riêng với việc chở rác, phế thải làm rơi vãi ra đường hoặc đổ bậy bị phạt nặng từ 5 đến 10 triệu đồng đối với từng trường hợp vi phạm. “Để bảo đảm cho thành phố xanh, sạch, đẹp và sớm chấm dứt tình trạng vứt, đổ rác ra đường, nơi công cộng, Thành phố sẽ chỉ đạo chính quyền các địa phương tổ chức ký cam kết thực hiện. Và để thành công được không thể thiếu sự tham gia và thực hiện của mỗi người dân” - Phó Chủ tịch UBDN TP nhấn mạnh.

Nguồn: Kinh tế Đô thị