Hưởng thụ món quà thiên nhiên ở suối khoáng nóng

Cập nhật: 16/04/2010
Những năm gần đây du khách trong nước và quốc tế đến với thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa thường không thể bỏ qua Trung tâm Du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà. Tới đây bạn được hưởng thụ món quà từ thiên nhiên vô cùng độc đáo và hấp dẫn, đó là dịch vụ tắm nước khoáng và ngâm bùn khoáng nóng trong một khung cảnh sơn thủy hữu tình cùng nhiều dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp thú vị khác.

Trung tâm suối khoáng nóng Tháp Bà nằm cách thành phố Nha Trang khoảng 4km về phía Bắc.

Với diện tích hơn 3ha, khu du lịch có thể dựa vào vách núi và con sông Cái lượn qua tạo nên một khuôn viên tuyệt đẹp, quanh năm cây cối xanh tốt, rực rỡ sắc hoa.

Sau những ngày làm việc bận rộn bạn có thể thả hồn vào nơi “bồng lai tiên cảnh” này và tận hưởng một ngày nghỉ dưỡng: trầm mình trong bể bùn khoáng nóng hoặc vùng vẫy trong hồ bơi nước khoáng, đứng giữa hàng trăm tia nước ấm mơn man khắp cơ thể, hay đứng dưới thác nước cho dòng chảy xối xuống lưng.

Nếu bạn thích yên tĩnh hay riêng tư thì đã có khu nghỉ dưỡng cao cấp với 14 căn hộ đầy đủ tiện nghi sang trọng, cung cấp dịch vụ tắm nước khoáng và ngâm bùn ngay trong nhà, kèm theo dịch vụ xoa bóp, ấn huyệt và làm đẹp.

Ông Hoàng Quang, Giám đốc Trung tâm, kể cho chúng tôi nghe lịch sử hình thành địa điểm du lịch này.

Năm 1994, Liên đoàn Địa chất Thủy văn và Công trình Miền Trung thực hiện khoan thăm dò và phát hiện nguồn nước khoáng tại thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang.

Vì là nước khoáng nóng và mặn, không đóng chai được nên lại dùng xi măng lấp đi để không ảnh hưởng tới đồng ruộng đang canh tác.

Năm 1995 tại Ninh Hòa bỗng xuất lộ mỏ bùn khoáng vô cơ. Cứ đến mùa mưa là một lượng bùn lớn tràn ngập làm úng chết hoa màu.

Một số cán bộ quản lý ngành y tế cùng các nhà đầu tư nảy sinh ý tưởng dùng nước khoáng và bùn khoáng để chữa bệnh. Việc này tuy ở Việt Nam chưa có tiền lệ nhưng trên thế giới đã biết đến công dụng của nó từ lâu.

Trong gần 10 năm qua, số lượt khách đến với Trung tâm suối khoáng nóng Tháp Bà mỗi năm một tăng. Năm 2001, trung tâm đón khoảng 50.000 lượt khách thì năm 2008 đã lên 395.000 số khách.

Dự kiến năm nay trung tâm sẽ tiếp nhận lượt khách đông hơn. Trong số đó có những khách đến để chữa bệnh nhiều đợt trong năm, mỗi đợt ở lại cả tuần lễ. Nước khoáng nóng chứa clorua natri silic lấy từ độ sâu 100m dưới lòng đất, tuyệt đối vệ sinh.

Ở nhiệt độ 38-40 độ C giúp các khoáng chất thấm sâu vào cơ thể, tạo cảm giác mát mẻ và sảng khoái sau khi tắm. Nhiều bệnh nhân đã giảm hẳn các bệnh như gout, phong thấp, vẩy nến, viêm cơ thần kinh.

Bùn khoáng nóng là loại bùn vô cơ, có thành phần chính là carbonat natri silic và một số nguyên tố vi lượng có tính sát khuẩn cao.

Du khách khi chia tay với Trung tâm suối khoáng nóng Tháp Bà thường dừng lại mua ở quầy lưu niệm những lọ bùn tươi hoặc khô cùng với chai nước khoáng để làm quà cho người thân dùng để đắp mặt nạ dưỡng da, trị mụn. Thật là một nơi nghỉ dưỡng đầy cảm xúc thú vị sẽ mãi đọng trong lòng du khách./.

Nguồn: (Báo Ảnh Việt Nam/Vietnam+)