Nghệ An khai thác tiềm năng phát triển du lịch biển, đảo

Cập nhật: 14/06/2010
Tỉnh Nghệ An xác định phát triển du lịch biển, đảo thành một ngành kinh tế chủ lực của kinh tế biển và ven biển; thực hiện phát triển du lịch biển gắn với bảo vệ biển, trước hết là bảo vệ môi trường sinh thái.
Cùng với việc ưu tiên đầu tư 20 dự án với tổng mức đầu tư 9.565 tỷ đồng giai đoạn từ nay đến năm 2020, các cấp, các ngành không ngừng kiểm tra, giám sát việc bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và nguồn lợi biển. Thực hiện triệt để việc đánh giá  tác động môi trường và xây dựng các công trình xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn đối với các dự án đầu tư mới. Giảm tối đa việc thải chất thải vào môi trường; kiểm soát chặt chẽ nguồn nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp sản xuất chế biến, từ làng nghề chảy vào các dòng sông, nhất là hệ thống sông ngòi đổ trực tiếp ra biển. Hiện, Nghệ An đang hoàn thành di chuyển những nhà máy, xí nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi khu vực đô thị để tập trung vào các khu, cụm công nghiệp.

Thực hiện chủ trương phát triển du lịch gắn với bảo vệ biển, các ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cùng chính quyền địa phương ven biển như các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thị xã Cửa Lò, TP Vinh chủ động phối hợp các lực lượng quân đội, công an, bộ đội biên phòng bảo vệ không gian, ngư trường, tài nguyên biển nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, ngăn chặn các hoạt động lấn chiếm, xâm phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc.

Nguồn: Báo Nhân dân