Môi trường và người Hà Nội

Cập nhật: 01/07/2010
Là chủ đề hội thảo quốc tế do Trung tâm Giáo dục truyền thống môi trường (Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam) và Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Quỹ Rosa Luxemburg (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, chỉ tính riêng rác thải sinh hoạt, mỗi ngày toàn TP Hà Nội thải ra khoảng 5.000 tấn, nhưng mới vận chuyển xử lý được khoảng 3.000 tấn; chất thải công nghiệp, mỗi ngày ước 750 tấn được thải ra nhưng số thu gom chỉ đạt 85%, trong đó chất thải nguy hại thu gom được khoảng 70%.

Trong khi đó, theo kết quả quan trắc năm 2009 ở Hà Nội, tại 250 điểm đo kiểm có 180 điểm đo có hàm lượng bụi lơ lửng vượt tiêu chuẩn cho phép, chiếm 72%. Cụ thể, đường Nguyễn Trãi có vị trí vượt tiêu chuẩn cho phép 11 lần, đường Nguyễn Văn Linh vượt 10,8 lần; ngã ba đường Tam Trinh - Lĩnh Nam vượt 5,2 lần; đường Phạm Văn Đồng nồng độ bụi vượt 3,6 lần.

 Trên cơ sở đó, hội thảo đã đề xuất các thể chế, chính sách thu hút cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, các giải pháp tăng cường sự tham gia của người dân vào công tác bảo vệ môi trường ở Thủ đô.

Trang Hiền

 

Nguồn: Báo Văn hóa