Thay túi nhựa bằng túi vải nhằm bảo vệ môi trường

Cập nhật: 12/07/2010
Công ty du lịch Khiri, Thái Lan có trụ sở tại Băng Cốc và 7 văn phòng đại diện tại Thái Lan, Lào, Việt Nam và Campuchia đang tìm cách nâng cao nhận thức của người dân và những người làm du lịch ở Thái Lan và các nước Đông Dương. Trong bước đầu tiên thực hiện chiến dịch, Công ty này đã mua 1000 túi vải bông phân phối cho các đối tác du lịch, dân làng và nhân viên tại các điểm du lịch mà Công ty đưa khách tới để họ dùng thay cho túi nhựa.

Các chuyên gia ước tính rằng hàng năm trên toàn thế giới có tới 500 - 1000 tỷ túi nhựa được người tiêu dùng sử dụng, tính ra có hơn 1 triệu túi nhựa mỗi phút. Túi nhựa thường làm bằng polyethylene. Nó có thể mất đến 1000 năm để phân hủy đã thế còn phát ra khí nhà kính có hại. Trong quá trình phân hủy đã tạo nên các hạt độc hại làm ô nhiễm đất và nước, sông, hồ và biển.

1000 “Túi Trái đất” đã được Tổ chức Special People Foundation - SPF tại Chiang Mai sản xuất. Tổ chức này đã mang lại việc làm có ý nghĩa cho người Thái khuyết tật. Mỗi túi là một tác phẩm có thiết kế độc đáo riêng. Các họa sĩ phần đông là trẻ em Chiang Mai.

“Có hai vấn đề Công ty Du lịch Khiri muốn nhắn nhủ du khách của mình qua những chiếc túi vải sợi bông này”, ông Frans Betgem, người đồng sáng lập công ty nói - “Thứ nhất, túi nhựa là loại không quá cần thiết. Loại túi này mất hàng trăm năm để phân hủy. Chúng giết chết những con sông và sinh vật biển, hủy hoại các công viên, làng mạc, đường phố và kênh rạch – những điểm hấp dẫn khách du lịch. Thứ hai, hiện có 1,2 triệu người khuyết tật tại Thái Lan đang sống trong nghèo khó. SPF đã mang lại việc làm cho họ, giúp họ sống tự tin hơn bằng chính năng lực của mình”.

Ông Betgem đề xuất: các công ty du lịch Thái Lan có thể giải quyết vấn đề môi trường từ việc làm thay đổi nhận thức và thay đổi hành vi đơn giản của người tiêu dùng. Bên cạnh đó chính phủ cũng nên có những chính sách để giúp đỡ giảm thiểu việc sử dụng túi nhựa giống như chính phủ Ai len đã áp đặt thuế tiêu thụ túi nhựa (PlasTax). Người tiêu thụ phải trả 0,15 đôla cho mỗi chiếc túi nhựa ra khỏi cửa hàng. Việc đánh thuế túi nhựa này đã làm giảm tới 90% người tiêu thụ túi nhựa.

Lê Minh

 

Nguồn: Báo Du lịch