Thông thoáng cho tuyến đường ven sông Tô Lịch

Cập nhật: 02/08/2010
Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, UBND TP đã giao Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tập trung triển khai chỉnh trang hạ tầng hai bên sông, xử lý ô nhiễm nước sông, hồ, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, cây xanh… Những "chuồng chim", hàng quán lấn chiếm bờ sông Tô sẽ sớm được xử lý, tạo nên diện mạo cho bộ mặt đô thị và sự an toàn cho bờ sông.

Lấn chiếm thu hẹp bờ sông

Dọc theo bờ sông Tô Lịch, đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến số nhà 123 Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang bị nhiều hộ dân lấn chiếm trái phép, tạo nên dãy nhà ổ chuột nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến sự an toàn của bờ sông.

Đi trên đường Khương Trung, đoạn từ đường Nguyễn Trãi dọc theo bờ sông Tô Lịch, người đi đường có thể thấy được cảnh quan bên bờ sông Tô Lịch đã đổi thay. Vỉa hè bờ sông được cải tạo, hàng cây rủ bóng mát ven bờ sông. Thế nhưng bên kia bờ sông là một khung cảnh trái ngược hoàn toàn. Các khu nhà ổ chuột, hàng quán, nhà vệ sinh được cơi nới khiến bờ sông bị thu hẹp. Các ngôi nhà dựng tạm bợ san sát dọc bờ sông dài khoảng 1km. Có những căn nhà nhỏ như "chuồng chim", chừng 4 - 5m2 xây kiến cố chiếm đến nửa bờ kè, sà xuống cả lòng sông.
Nhiều hộ dân cho hay, những ngôi nhà này mạnh ai nấy làm, thấy nhà này lấn chiếm thì nhà bên cạnh cũng đua theo. Nhiều hộ dân còn hy vọng nếu giải tỏa sẽ được đền bù.

Chạy dọc theo bờ sông Tô Lịch, đoạn từ cầu Khương Đình (quận Thanh Xuân) đến cầu Dậu (quận Hoàng Mai) cũng bị xâm hại nghiêm trọng. Các hộ kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng ngang nhiên lấn chiếm bờ sông làm kho, xưởng để đồ.

Thời gian qua, UBND TP thành lập các tổ công tác giúp quy hoạch, cải tạo, nâng cấp sông Tô Lịch, chấm dứt hiện tượng lấn chiếm trái phép nhưng tại đoạn bờ sông trên nhiều năm qua vẫn được chưa được xử lý triệt để.

Từ ngày 30/7, Sở GTVT sẽ phối hợp với các quận huyện tổ chức giải tỏa các vi phạm trật tự giao thông đô thị dọc tuyến đường ven sông Tô Lịch. Mục đích của đợt giải tỏa này nhằm trả lại thông thoáng cho tuyến đường ven sông phục vụ Đại lễ 1000 năm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chánh thanh tra Sở GTVT cho biết, tuyến đường ven sông Tô Lịch có chiều dài khoảng 10km đi qua địa bàn các quận, Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai và huyện Thanh Trì. Hiện hai bờ sông có đoạn đã được thành phố làm đường, có đoạn do chưa GPMB được nên các hộ dân đã xây dựng các công trình lấn chiếm bờ sông. Đó là chưa kể tại một số đoạn ven sông bị biến thành nơi kinh doanh buôn bán VLXD, bãi đổ phế thải gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Thống kê cho thấy, các vi phạm trải đều trên địa bàn các quận với khoảng 130 tụ điểm vi phạm như lêu lán, mái che, mái vẩy, kinh doanh buôn bán ven sông, cá biệt còn có một số chợ tạm, chợ cóc họp ngay ven sông.
Để trả lại thông thoáng cho bờ sông Tô Lịch, Thanh tra Sở GTVT cùng với công an các quận, huyện, chính quyền các địa phương đi qua sẽ tổ chức giải tỏa, phá dỡ những công trình vi phạm. Đồng thời chuyển dọn toàn bộ những bãi đất, phế thải xây dựng đổ bừa bãi hai bên bờ sông. Thời gian giải tỏa được chia làm 2 đợt, đợt 1 từ 30/7 đến hết ngày 5/8 tập trung giải tỏa các vi phạm từ cầu Hoàng Quốc Việt đến Cầu Mới. Đợt 2, bắt đầu từ ngày 6/8 đến hết ngày 15/8 tập trung giải tỏa đoạn từ Cầu Mới đến cầu Bươu.

Ông Nguyễn Xuân Tân - Phó giám đốc Sở GTVT cho biết, sau khi giải tỏa xong, các lực lượng sẽ bàn giao ngay cho chính quyền địa phương quản lý để tiếp tục duy trì và chống tái lấn chiếm.

Nguồn: Báo điện tử Kinh tế & Đô thị