Các nước Á – Âu bàn ứng phó với biến đổi khí hậu

Cập nhật: 31/08/2010
Trong 2 ngày 6 và 7/9/2010 tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức Diễn đàn Á – Âu (ASEM) về ứng phó với biến đổi khí hậu, với sự tham gia của các đại biểu đến từ 45 quốc gia thành viên ASEM và một số tổ chức quốc tế.

Diễn đàn nhằm tăng cường hợp tác Á – Âu về biến đổi khí hậu thông qua quan hệ đối tác, mạng lưới hiện có, đồng thời trao đổi quan điểm và chia sẻ thông tin, những kết quả đạt được về thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Các đại biểu còn thảo luận về việc thực hiện các kết quả của Hội nghị lần thứ 15 của các bên Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, tập trung vào các giải pháp mang tính khu vực và toàn cầu.

Diễn đàn sẽ thảo luận 3 chủ đề chính: Tác động của biến đổi khí hậu: Tính dễ tổn thương và thích ứng; Cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế cacbon thấp; Hợp tác ASEM trong các nỗ lực toàn cầu.

Trong phiên thảo luận thứ nhất “Tác động của biến đổi khí hậu: Tính dễ tổn thương và thích ứng”, các đại biểu sẽ trao đổi về tác động của biến đổi khí hậu đối với các ngành, lĩnh vực, các vùng và các biện pháp thích ứng. Vấn đề tài chính biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực, cải cách chính sách… được đưa ra như những giải pháp cốt yếu để ứng phó. Các giải pháp tiết kiệm năng lực, sử dụng năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh, tài chính cacbon, CDM, nhiên liệu sinh học… là những tiêu điểm của phiên họp về nền kinh tế cacbon thấp.

Quan trọng nhất, trong phiên thảo luận về hợp tác ASEM, các đại biểu sẽ đưa ra các khuyến nghị chính sách và các sáng kiến nhằm hợp tác ASEM chặt chẽ hơn trong ứng phó với biến đổi khí hậu hướng đến các nỗ lực toàn cầu.

Sáng kiến tổ chức Diễn đàn ASEM về biến đổi khí hậu là đề xuất của Việt Nam, Đan Mạch, Anh, Indonesia, Ủy ban châu Âu đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 9 (tháng 5/2009 tại Hà Nội). Diễn đàn Đông Á về biến đổi khí hậu là đề xuất của Việt Nam được ghi nhận tại Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) 2010.

Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ TN&MT) cho biết, hiện công tác tổ chức Diễn đàn cơ bản đã hoàn tất.

 

Nguồn: website Bộ TN&MT